Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa trong buổi tối Valentine

Thắng Trung,
Chia sẻ

Theo dự báo, trong buổi tối ngày lễ Valentine (14/2), hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa, trong khi các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm.

Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa trong buổi tối Valentine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/2, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo cụ thể đêm 14/2: Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 15/2 gió giảm dần ở những vùng biển trên.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 52-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Chia sẻ