"Hậu duệ mặt trời" bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười

Crissi,
Chia sẻ

Sau những hạt sạn như tư thế nghiêm của các anh lính hay cảnh phẫu thuật của dàn bác sĩ, "Hậu duệ mặt trời" bản Việt lại tiếp tục mắc phải một hạt sạn vô lý không đáng có thế này.

Tập 33 phim Hậu duệ mặt trời bản Việt lên sóng vào tối 4/11 tiếp tục với những tình tiết hấp dẫn, kịch tính khi trung úy Minh Ngọc (Cao Thái Hà) bất ngờ bộc phát triệu chứng miễn dịch quá mạnh dẫn đến sốt cao, bất tỉnh. Tuy nhiên quá trình cứu sống Minh Ngọc và đưa cô trở về từ cửa tử thay vì cuốn hút người xem thì đoàn phim bản Việt lại để lộ một hạt sạn to đùng không đáng có khiến phân đoạn này gần như thất bại hoàn toàn.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 1.

Vốn dĩ Minh Ngọc và quản lý Khánh đều đang mắc phải loại virus M truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng nếu không chữa trị đúng cách. Thế nhưng dù đã phát động chiến dịch phòng chống lây nhiễm và cách ly nhưng đối với đội y tế và 2 anh lính là thượng sĩ Bảo Huy (Hữu Vi) cùng đại úy Duy Kiên (Song Luân) thì việc cách ly dường như không hề quan trọng xíu nào.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 2.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 3.

Khán giả xem xong phân đoạn này cũng phải... vỗ tay tán thưởng tổ y tế bao gồm cả 2 người lính trên bởi sự dũng cảm của họ khi tiếp xúc cự ly gần với bệnh nhân bị mắc virus truyền nhiễm mà không hề có bất cứ dụng cụ y tế bảo vệ, cách ly nào.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 4.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 5.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 6.

So với bản gốc Hàn Quốc, trung úy Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) và cả tên quản lý tham tiền nọ đã được cách ly hẳn trong phòng có rèm để tránh việc lây nhiễm. Các bác sĩ, y tá tiếp xúc với bệnh nhân toàn bộ đều bị buộc phải mặc đồ vô trùng, chụp tóc, đeo găng tay và khẩu trang đầy đủ. Ngay cả khi phát hiện trung úy Yoon sốt cao và cần phải đặt cô ngồi trong bồn nước đá để hạ sốt, cả tổ y tế vẫn tuân theo quy tắc này và mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Thậm chí đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki), thượng sĩ Seo Dae Young (Jin Goo) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) khi không đứng trong phòng cách ly hay ở cạnh trung úy Yoon, họ vẫn mặc đồ bảo hộ.

screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8
screen shot 2018-11-04 at 8

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 8.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 9.

Ấy vậy mà trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, tổ y tế cùng các anh quân nhân lại có thể dễ dàng lơ là và chơi đùa với mạng sống của chính bản thân, thậm chí là của toàn bộ người dân trên đảo Hải Phong. Khi tiếp xúc với trung úy Minh Ngọc, cả bác sĩ Hoài Phương (Khả Ngân), y tá Mai, y tá Linh, bác sĩ Hải đều không hề đeo khẩu trang, bao tay hay mặc đồ bảo hộ gì cả. Thử tưởng tượng nếu con virus M đó lỡ... bay từ người Minh Ngọc sang bất kỳ ai trong số những người kể trên, rồi người đó lại tiếp xúc với những người khác ở bên ngoài thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Chắc chắn khán giả đã đoán được tất cả.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 10.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 11.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 12.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 13.

Thêm vào đó, phân đoạn này còn khiến người xem thấy buồn cười hết sức chính là người tiếp xúc với bệnh nhân thì không mặc đồ bảo hộ, còn... anh lính đứng canh ngoài cổng trại, chưa từng gặp mặt trung úy Minh Ngọc thì lại được mặc đồ bảo hộ đầy đủ rồi... đứng ung dung ôm súng. Nên khen tổ y tế cùng Bảo Huy, Duy Kiên của Hậu duệ mặt trời bản Việt can đảm hay là chê anh lính gác cổng quá mức đề phòng đây?

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 14.

Lúc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm virus M thì chẳng ai chịu mặc đồ bảo hộ hay thậm chí là đeo khẩu trang.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 15.

Người đứng gác ngoài cổng lại được trang bị đầy đủ quần áo vô trùng.

Hậu duệ mặt trời bản Việt lại xuất hiện điểm vô lý đến mức buồn cười - Ảnh 16.

Đến khi chích thuốc và bệnh nhân bắt đầu khỏi bệnh thì cả đoàn lại... rủ nhau đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân... Cách đề phòng virus của tổ y tế thật khó hiểu.

Trước đó, Hậu duệ mặt trời bản Việt còn mắc liên tục những hạt sạn đáng tiếc mà tất cả đều xuất phát từ khâu dàn dựng không kỹ lưỡng. Nhiều người đã thể hiện sự tiếc nuối đối với phim vì có thể đoàn phim đã quá dễ dãi khi chưa kiểm tra những phân đoạn này một cách chỉn chu nhất.

Chia sẻ