Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Hari Won khiến khán giả "Người hát tình ca 2018" cười ngất vì có những so sánh tương đồng giữa Trấn Thành và Nguyên Khang.

Tập 7 vòng Tái đấu của chương trình truyền hình Người hát tình ca đã lên sóng với sự góp mặt của các giám khảo Đức Huy - Chí Tài - Hari Won

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 1.

Chí Tài - Hari Won - Đức Huy.

Ngọc My lựa chọn ca khúc Hiu hắt đời nhau trong phần thi của mình. Phần trình diễn giúp thí sinh nhận được lời khen từ Hari Won: "Em có khuôn mặt sáng sân khấu khi hát. Bài này Hari không đọc lời trước và không hiểu hết 100% nội dung nhưng mà nghe nó đau lắm, nghe rất là đau. Nhưng mà Hari chỉ muốn nhờ bạn một xíu là cái độ ngân của bạn đó bớt tí xíu cho nó tự nhiên hơn".

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 2.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 3.

Ngọc My.

Chí Tài tiếp lời giải thích cho nhận xét của Hari Won. Theo nam danh hài ý của đồng nghiệp là Ngọc My nên giảm bớt mấy câu cuối lại. Nhiều khi hát bị run quá giống như "xe tăng chạy" nên cần giảm nhẹ lại chút.

Tính Phong kết thúc vòng Tái đấu với ca khúc Ngựa ô thương nhớ. Đặc biệt anh là thí sinh may mắn được nghệ sĩ Chí Tài cho mượn áo. Khi phần trình diễn vừa kết thúc MC Nguyên Khang thắc mắc hỏi thí sinh: "Chiếc áo này của anh Chí Tài đúng không".

Tập 7 "Người hát tình ca 2018": Chí Tài cởi áo cho thí sinh mượn.

Khi nhận được sự xác nhận từ Tính Phong, nam MC liền đáp bản thân đã nghĩ như vậy từ đầu vì chiếc áo quá lấp lánh. Đặc biệt Nguyên Khang còn nhắc nhở thí sinh phải giặt ủi cẩn thận trước khi trả lại nghệ sĩ Chí Tài.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 5.

Trước sự quan tâm của nam MC, nghệ sĩ Chí Tài liền chia sẻ: "Thực ra là đưa 4 cái mà cậu í chọn cái này, cái này là anh thích nhất mà chưa mặc lên sân khấu bao giờ. Cái này anh mới may rồi anh đưa ông ấy luôn đó. Sau cái chương trình này là không dám mặc nữa vì sợ nói là mượn áo của Tính Phong".

Về phía Hari Won, cô cho rằng nam thí sinh thiếu thần thái tự tin và thí sinh nên học hỏi điều đó ở Nguyên Khang: "Quan trọng nhất thần thái trong bài này phải mạnh mẽ. Đàn ông phải tự tin và em nghĩ những cái tinh thần này thì anh nên học từ anh Khang. Anh Khang là một người rất tự tin, hơi láu cá. Những cái điều này là con gái nó mê, nên em nghĩ là anh nên học những thứ đó".

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 6.

Nguyên Khang và Ngọc My.

Tuy nhận được lời khen từ Hari Won nhưng Nguyên Khang không vội cảm ơn mà "giật mình" hỏi lại. Nam MC thắc mắc không biết Hari đang khen hay "đá đểu" mình. Hari Won vội giải thích đó là lời khen vì chồng cô Trấn Thành cũng có thần thái và sự tự tin như vậy. Nữ ca sĩ gốc Hàn còn khuyên thí sinh rằng khi hát nên có thần thái như vậy sẽ khiến các cô gái "chết mê".

Tập 7 "Người hát tình ca 2018": Hari Won khen Nguyên Khang láu cá, thông minh giống Trấn Thành.

Phan Diễm mở màn đêm thi với ca khúc Chiều lên bản thượng. Thí sinh đã thuyết phục được ban giám khảo bởi phần trình diễn tự nhiên và giọng ca ngọt ngào. Ca sĩ Hari Won hào hứng: "Em rất đáng yêu, dễ thương, những cái nốt em luyến nghe ngọt ngào khiến Hari muốn tan chảy. Bản thân Hari thì thích màn biểu diễn của em, bài hát này cô gái miền núi nhớ đến người yêu và trong đó có nhiều cảm xúc là nhõng nhẽo, mắc cỡ. Mà bạn đã thể hiện được điều đó thì Hari đánh giá cao".

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 8.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 9.

Phan Diễm.

Bảo Ngọc là thí sinh thứ 2 tranh tài tại vòng Tái đấu. Ngược lại với Phan Diễm, cô chưa thuyết phục được giám khảo bằng ca khúc Đường xưa. Nghệ sĩ Đức Huy chia sẻ chưa cảm nhận được sự tha thiết khi thí sinh trình diễn. Nhiều lúc anh cảm tưởng thí sinh cố gắng hát cho xong. Về phần kĩ thuật nhiều chỗ Bảo Ngọc hát bị mờ, không chuẩn bị đủ hơi nên nốt cuối bị thiếu lực đỡ.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 10.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 11.

Bảo Ngọc.

Sau Bảo Ngọc, Nhật Duy lựa chọn ca khúc Nụ cười biệt ly trong phần thi của mình. Nam thí sinh chưa thực sự tỏa sáng khi trình diễn bài hát nổi tiếng của danh ca Ngọc Sơn. Phần trình diễn kết thúc nhạc sĩ Đức Huy liền nhận xét: "Bài này muốn hát da diết thì mình phải chậm lại không nên đẩy nhịp. Bạn hay đi trước, rồi ban nhạc cứ phải chạy theo bạn. Và thứ hai đó là mình cần cái sự thiết tha nhưng không phải là mình nhắm mắt rồi mơ màng. Thiết tha tức là mình chăm chú đến cái lời hát và cái lời nào quan trọng thì mình nhấn mạnh". 

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 12.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 13.

Nhật Duy.

Thái Ngân là thí sinh thứ 4 tranh tài tại vòng Tái đấu. Nữ thí sinh lựa chọn ca khúc Em về miệt thứ trong phần thi của mình. Giám khảo Chí Tài nhận xét Thái Ngân đã có sự lột xác và tự tin khác hẳn vòng thi trước đó: "Hôm nay giọng em hết run rồi đó, có lẽ là tâm lí không còn bị chi phối về những chuyện ở ngoài lề nữa. Anh không thể tưởng tượng em có thể truyền tải một cái cảm xúc của một người con gái đi lấy chồng xa xứ buồn như thế. Trừ một vài chỗ thấp là nó bị mờ, còn những chỗ khác anh nghĩ là em làm tương đối tốt". 

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 14.

Hari Won nhận xét Nguyên Khang tự tin, lém lỉnh giống hệt Trấn Thành  - Ảnh 15.

Thái Ngân.

Kết thúc vòng Tái đấu Phương Nga, Tính Phong, Phan Diễm và Thái Ngân xuất sắc giành được chiếc vé vào vòng Bán kết. Đặc biệt Phương Nga xuất sắc giành được số điểm cao nhất tuần 38,4 điểm. Có thể nói đây là cú lộn ngược dòng đầy ngoạn mục của cô sau khi bị loại ở vòng Đấu loại.

Chia sẻ