Hari Won công khai chê chồng: Trấn Thành mập đến mức mặc đồ không vừa nữa!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Hari Won thẳng thắn chia sẻ rằng cô không hề "xài hao" Trấn Thành sau khi kết hôn 1 năm.

Là nhân vật mở màn cho chương trình Sao "Lộ Mặt", nữ ca sĩ - diễn viên Hari Won mang đến cho khán giả ấn tượng về sự thoải mái, thân thiện và vui vẻ. Sau 1 năm kết hôn, cuộc sống của Hari Won có khá nhiều thay đổi. Việc thay đổi đầu tiên là vóc dáng của cô nàng có phần thon thả, gọn gàng hơn. Không còn chịu cảm giác tủi thân vì những lời chọc ghẹo: "Làm ca sĩ mà béo quá", "Nữ ca sẽ mập nhất showbiz Việt"... Hari Won ở thời điểm hiện tại khá hài lòng về vóc dáng của mình.

Sao "Lộ Mặt": Hari Won khen Trấn Thành mập mạp dễ thương, không cần ông xã phải giảm cân

Dẫu vậy, một điều buồn cười là kể từ khi Hari Won gầy đi thì chồng cô - Trấn Thành lại tăng cân không kiểm soát. Nói về cân nặng trồi sụt của mình và chồng, Hari Won bộc bạch: "Cách giảm cân siêu tốc của Hari Won là do chồng. Nếu như trước đây, Hari thích ăn gì thì ăn, còn sau khi lấy anh Thành, ảnh sẽ nhắc là dạo này mập lên rồi. Hari thấy anh Thành dạo này ú nu, ú nu rất dễ thương. Chuyện anh Thành mập lên, với Hari không có căng thẳng. Nhưng anh Thành cứ ăn hoài, ăn hoài nên mới mập".

Hari Won công khai chê chồng: Trấn Thành mập đến mức mặc đồ không vừa nữa! - Ảnh 2.

"So với hồi trước, Hari đã ăn ít hơn rất nhiều. Mọi người thấy những clip đi ăn đêm của Hari và anh Thành, đấy là do anh Thành gây ra. Anh Thành cứ khuyên ăn miếng thôi, được dắt đi ăn, Hari thấy ngon quá nên cũng theo lời anh Thành để ăn tiếp. Hari không chú trọng vẻ bề ngoài, chồng mình mập lên thì thấy cưng. Nhưng dạo này anh ấy cũng tự biết giảm cân rồi, vì mấy cái đồ của ảnh mặc không vừa nữa".

Với câu hỏi có phải là do sau khi lấy vợ, Trấn Thành bị Hari Won xài hao hay không, nữ ca sĩ cũng vui vẻ nói: "Hao như thế nào mới gọi là hao. Cái đó không gọi là hao, mà phải gọi là phát tướng. Bản thân anh ấy tự hao mình thôi chứ chẳng ai làm hao anh ấy được".

Hari Won công khai chê chồng: Trấn Thành mập đến mức mặc đồ không vừa nữa! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Hari Won cũng tiết lộ, so với thời điểm béo nhất thì cô đã giảm được đến 9kg. Hari Won chia sẻ rằng cô rất thích hình ảnh khi béo của mình, bởi lúc ấy gương mặt Hari Won tròn trịa, hồng hào, có sức sống. Còn khi đã giảm cân, Hari Won tự thấy bản thân đẹp sắc sảo hơn. Với một nghệ sĩ, chuyện có vóc dáng thon thả là điều vô cùng cần thiết. Bởi, nó giúp Hari Won cảm thấy tự tin, vui vẻ khi khoác lên người những trang phục ôm sát, gợi cảm. Để duy trì được vóc dáng 51kg như hiện tại, mỗi ngày Hari Won ăn rất ít tinh bột, phần lớn thực phẩm cô nạp vào người là trái cây.

Đối với biệt danh Heo được Trấn Thành đặt cho, Hari Won cũng chia sẻ: "Hồi xưa, khi Hari còn mập, anh Thành đã chê Hari tan nát. Anh lúc nào cũng nói: "Em ơi, mập như thế là không được. Chân em như con voi". Bây giờ, anh mập hơn Hari rất nhiều, Hari cảm thấy hài lòng lắm. Cái từ Heo đó là dành cho anh Thành chứ không phải cho Hari".

Chia sẻ