“Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn”:

Hành trình xoá bỏ ám ảnh nhà vệ sinh bẩn

Admicro - Nguyễn Thi,
Chia sẻ

“Trưa nào đón con tan học, tôi đều bị con gái hối chạy nhanh về nhà cho bé đi vệ sinh. Hỏi ra mới biết nhà vệ sinh ở trường của con rất hôi và dơ bẩn khiến con bé sợ chẳng dám bước vào, đành phải nhịn suốt buổi học”.

Đó là lời của một trong số nhiều phụ huynh bức xúc về tình trạng nhà vệ sinh không đáp ứng được nhu cầu của con em khi đến trường. 
 
Chung tay dẹp bỏ nỗi ám ảnh cho bé mỗi ngày đến trường
 
Không chỉ các nhà vệ sinh ở nhiều trường học ở nông thôn bị quá tải và xuống cấp mà nhà vệ sinh ở các đô thị lớn cũng tương tự. Trẻ nhỏ hiếu động, nghịch ngợm, dễ bị dính bẩn nhưng do nhà vệ sinh kém chuẩn và thiếu nước nên cũng chỉ rửa tay qua loa. Lâu ngày, trẻ dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, bị giảm sức đề kháng. Thế nên việc dọn dẹp, sát khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh học đường đang là một nhu cầu cấp bách nhất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ.
 
Hành trình xoá bỏ ám ảnh nhà vệ sinh bẩn 1
Rất nhiều nhà vệ sinh trên khắp cả nước vẫn đang dựng tạm bợ, không đủ tiêu chuẩn, thiếu nước và các điều kiện vật chất khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh… 
 
Từ năm 2008 Công ty Unilever Việt Nam- nhãn hàng VIM đã cải tạo và xây mới nhiều cụm nhà vệ sinh ở các trường học để hình thành môi trường sạch khuẩn, phòng chống bệnh tật cho các em học sinh. Năm 2013, với sự phát động của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo, VIM tiếp tục thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình với “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn”, xây dựng thêm 400 cụm nhà vệ sinh vệ sinh tại hơn 130 trường tiểu học trên cả nước, ưu tiên địa bàn vùng sâu vùng xa với kinh phí 16 tỉ đồng. Mỗi cụm nhà vệ sinh có quy mô sử dụng cho 1.000 em học sinh, ước tính có khoảng 2 triệu lượt học sinh tiểu học sẽ được sử dụng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn sạch khuẩn.
 
Hành trình xoá bỏ ám ảnh nhà vệ sinh bẩn 2
Sức khỏe và sự an toàn của các em nhỏ chính là nguồn động lực thúc đẩy Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT cùng nhãn hàng VIM quyết tâm mang đến môi trường học đường an toàn cho các em. 
 
“Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” – Giải tỏa nỗi lo đến trường
 
Nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh cho các em, nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của người dân về việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trên cả nước, năm 2013 này, Bộ Y tế cùng Công ty Unilever Việt Nam- nhãn hàng VIM đã phát động chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” trên toàn quốc. Thông qua việc chia sẻ và bình chọn một trong 8 khu vực cần cải thiện nhà vệ sinh nhất trên trang web http://truonghoc.vimvietnam.vn, nhãn hàng VIM sẽ tiến hành xây dựng các cụm nhà vệ sinh cho các trường tiểu học dựa trên sự quan tâm của cộng đồng dành cho mỗi khu vực này.
 
Hành trình xoá bỏ ám ảnh nhà vệ sinh bẩn 3
Nhà vệ sinh sạch – đẹp – an toàn sẽ đảm bảo cho các em học sinh điều kiện học tập và sức khỏe tốt nhất
 
Hưởng ứng chương trình, phụ huynh Bùi Thanh Thủy cũng đặt nhiều hy vọng: “Con gái tôi hiện nay học lớp 1, hầu như cháu rất sợ nhà vệ sinh ở trường, chiều về đến nhà là chạy ngay vào nhà vệ sinh. Mọi người biết đấy, việc nhịn tiểu vô cùng có hại cho bàng quang và đường tiết niệu... Hy vọng vào thời gian gần nhất, con em chúng ta sẽ không còn ám ảnh khi bước vào khu vệ sinh ở trường nói riêng và khu vệ sinh ở các nơi công cộng khác nói chung.”
 
Là một trong những người đầu tiên ủng hộ chương trình, Người mẫu – Diễn viên Anh Thư chia sẻ: “Nhà vệ sinh ở trường học không nhất thiết phải hoành tráng, khang trang gì, nhưng quan trọng nhất là phải sạch. Đảm bảo sức khỏe của bé luôn là việc thiết yếu hàng đầu, Anh Thư tin là các phụ huynh khác cũng có chung ý nghĩ như vậy”. Với suy nghĩ này, Anh Thư không chỉ tham gia mà còn vận động nhiều bố mẹ ủng hộ nhiệt tình cho “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn”. Cô hy vọng, các nỗ lực của mình cùng chương trình có thể giải tỏa được nỗi lo lắng về nhà vệ sinh bẩn khi đưa con đến trường của các bậc phụ huynh.
 
Hành trình xoá bỏ ám ảnh nhà vệ sinh bẩn 4
Anh Thư và bé Minh Khoa tích cực hưởng ứng chương trình qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, từ đó bình chọn cho khu vực cần cải thiện điều kiện vệ sinh. 
 

Hãy tham gia bình chọn một trong 8 khu vực cấp thiết nhất cần phải cải thiện điều kiện vệ sinh trên cả nước tại website: http://truonghoc.vimvietnam.vn. Vim sẽ đồng hành cùng Bộ GD&ĐT để xây dựng thêm 400 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y Tế cho các trường tiểu học tại khu vực đó.


Chia sẻ