Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x

Quyên,
Chia sẻ

Lần đầu tiên tham gia cuộc thi danh giá World Scholar’s Cup, 6 học sinh trường TH School đã xuất sắc vượt qua hàng chục nghìn đối thủ để tham dự vòng chung kết toàn thế giới được tổ chức tại Đại học Yale (Mỹ) và đạt được những tấm huy chương đầy ấn tượng.

Hành trình hiện thực hóa ước mơ, chinh phục đam mê

Là lứa học sinh đầu tiên của trường, em Lê Hồng Thụy - Chủ tịch Hội đồng học sinh trường TH School - cảm thấy mình nên tìm kiếm cơ hội để bản thân cũng như các bạn trong trường được thử thách với môi trường học tập quốc tế. Và cuộc thi học thuật tranh biện quốc tế World Scholar’s Cup (WSC) chính là lựa chọn của Thụy.

Đây là cuộc thi không mang nặng tính đối kháng hay tập trung vào một môn học cố định mà đề cao sự tích lũy kiến thức của các thí sinh. Nhờ sự đam mê với môn tranh biện, sự ủng hộ hết lòng của thầy cô, Thụy cùng 5 bạn khác đã vượt qua vòng thi Global Round được tổ chức tại Hà Nội với thành tích đáng nể và giành cơ hội tham gia vòng chung kết toàn thế giới tại Mỹ.

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 1.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết tại Mỹ, nhóm không có coach (huấn luyện viên) chuyên nghiệp giúp ôn tập và định hướng bài bản, các em phải tự tìm hiểu và tích lũy kiến thức dựa trên chủ đề chung của WSC năm 2017: “Unlikely world” (Thế giới không tưởng). Với chủ đề này, các em tự đặt ra các câu hỏi lớn rồi nghiên cứu kĩ hơn những chủ đề nhỏ như: Các phát minh làm thay đổi cuộc sống, thế giới thần thoại, những tác phẩm văn học viễn tưởng...

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 2.

WSC khác biệt ở chỗ cuộc thi có nội dung trải dài trong 6 lĩnh vực, đòi hỏi không chỉ kiến thức mà cả những kĩ năng toàn diện như tranh biện, làm việc nhóm, xử lý tình huống... Để chuẩn bị cho phần tranh biện, các em đã chia nhóm thành hai team nhỏ để liên tục tranh luận. “Cũng rất may là các kỹ năng như thuyết trình, tranh biện, tìm kiếm thông tin… chúng em đều được rèn giũa thường xuyên vì chương trình quốc tế ở trường đòi hỏi phải sử dụng liên tục”, em Khánh Mai chia sẻ. Còn khi ôn tập kiến thức thì các em đã tổ chức những trò chơi nhỏ trong các buổi teamwork, vừa thi xem ai học nhanh hơn, vừa là dịp để các thành viên chia sẻ kiến thức cho nhau.

“Dù không có huấn luyện viên riêng nhưng tụi em lại nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ hết mực từ nhà trường. Thầy Tổng Hiệu trưởng đã dẫn tụi em tới Đại sứ quán Mỹ để làm thủ tục xin visa; còn cô Daryl, giáo viên môn tiếng Anh, đồng hành cùng tụi em trong suốt hành trình tại WSC”, Phương Như kể.

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 3.

Những trải nghiệm không thể nào quên trên đất Mỹ

Vòng chung kết với tên gọi Tournament of Champions được tổ chức tại Đại học Yale danh tiếng. Ở đây, 6 thí sinh không những được gặp gỡ các bạn thí sinh khác đến từ hơn 30 nước trên thế giới mà còn được giao lưu với những sinh viên ưu tú ĐH Yale, từ đó được truyền cảm hứng thêm cho ước mơ của riêng mình.

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 4.

Qua bốn ngày thi đấu sôi động, các em học sinh TH School đã có cơ hội cùng trải nghiệm với gần 1000 học sinh toàn thế giới trong nhiều hoạt động thú vị như Ngày hội Teambuiding, Ngày hội Văn hóa, và các vòng thi toàn diện về: Kiến thức cá nhân, viết luận, tranh biện theo nhóm từ sáng đến tận tối.

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 5.

Kết thúc cuộc thi, đội TH School đã xuất sắc nhận được hơn 20 huy chương nhờ sự đoàn kết và khả năng tiếng Anh thành thạo, các kỹ năng tương đối toàn diện đã được trang bị trước chuyến đi.

Hành trình “đi một ngày đàng” đến Mỹ đã giúp 6 học sinh trường TH School mở mang tầm mắt, đem về những bài học kinh nghiệm bổ ích. Sau WSC 2017, các em chia sẻ đều có dự định chinh phục những thử thách mới trong tương lai, tiếp tục tìm kiếm cơ hội trải nghiệm việc học theo nhiều con đường khác nhau. “Em tin rằng với sự cố gắng của bản thân cộng với sự động viên của thầy cô, chúng em sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, khám phá thế giới.”, Ngọc Mai hào hứng.

Hành trình tỏa sáng trong cuộc thi học thuật quốc tế danh giá ở Mỹ của 6 em học sinh 10x - Ảnh 6.

“Ở TH School, chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một môi trường học tập toàn diện với nhiều hoạt động đa dạng trong và ngoài nhà trường. Qua đó, học sinh được khuyến khích chủ động tìm kiếm cơ hội, tìm tòi và trải nghiệm học tập qua nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường và thầy cô luôn ủng hộ tinh thần, tài chính để chắp cánh cho đam mê của học sinh trên chặng đường học tập, khám phá tri thức”, cô Daryl Morgan, giáo viên đồng hành cùng đội TH School tại WSC chia sẻ.

Với những hành trang toàn diện về kỹ năng, tri thức, thế hệ học sinh Việt Nam hiện nay sẽ không chỉ ghi dấu ấn trong những cuộc thi quốc tế mà còn trở thành những công dân toàn cầu, có đủ năng lực cạnh tranh và sống thành công trong cuộc sống đầy biến động của thế kỷ 21.

Ảnh: Trần Việt


.

Chia sẻ