Hành trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 119: Đã đến công ty, phòng gym và đi ăn ở nhiều nơi

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trước khi được xác định dương tính Covid-19, bệnh nhân số 119 đã đi rất nhiều nơi, trong đó có phòng tập gym, công ty và quán ăn.

Chiều 23/3, Bộ Y tế đã công bố 3 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, nâng tổng số bệnh nhân xác định tại Việt Nam là 121 trường hợp.

Trong đó, ca bệnh số 119 là một trường hợp 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, làm việc tại công ty TNHH The Boston Consulting Gruop, tại toà nhà Mplaza Saigon (số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q1).

Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 này như sau:

- Ngày 15/3/2020, bệnh nhân đi từ Indonesia về TP.HCM, sau đó được tài xế riêng chở về nhà.

- Ngày 16/3/2020, bệnh nhân đi tập gym ở Centuryon Fitness tại toà nhà Landmark 81. Sau đó, bệnh nhân đi làm tại công ty. Bệnh nhân đi cùng 5 đồng nghiệp đến ghé cửa hàng tiện lợi, ăn tại quán số 76 Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1).

Hành trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 119 ở Việt Nam: Đã đến công ty, phòng gym và đi ăn nhiều nơi - Ảnh 1.

Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Cần Giờ, TP.HCM.

- Ngày 17/3/2020, bệnh nhân tiếp tục đến công ty với 5 người trên.

- Ngày 18/3/2020, đến công ty, ăn tại nhà hàng Basilico Itaian đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé.

- Ngày 19/3/2020, bệnh nhân đến công ty làm việc và có sốt ho, rát họng.

- Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đến bệnh viện FV (quận 7) khám và cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

- Ngày 21/3/2020 có kết quả dương tính Covid-19.

Hiện nay, TTYT Quận 1 đã tiến hành khử khuẩn tầng 13 của toà nhà. Ngành y tế đã làm việc cùng quản lý công ty để cập nhật danh sách nhân viên làm việc và tiến hành thông báo về các địa phương. Cơ quan chức năng đã làm việc cùng 20 văn phòng trong toà nhà để đề nghị toà nhà tạm ngưng hoạt động trong thời gian giám sát cách ly.


 - Ảnh 1.

Chia sẻ