Hàng Tết nhập ngoại giá cao vẫn "được lòng" người tiêu dùng

Hà Hương - Quỳnh Nhi,
Chia sẻ

Giá tương đối cao nhưng vì có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo nên hàng nhập ngoại vẫn được khá đông khách hàng chọn mua cho mùa Tết năm nay.

Thị trường mua sắm tại TP.HCM những ngày cận Tết trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại các siêu thị và cả chợ, thực phẩm ngoại được nhiều khách hàng ưa chuộng. Năm nay, bên cạnh những thương hiệu ngoại nhập quen thuộc với người tiêu dùng Việt còn xuất hiện thêm nhiều mặt hàng mới, chất lượng, hình thức bắt mắt. 

Theo khảo sát, ở các siêu thị có vốn nước ngoài đều có khu vực quầy kệ riêng cho thực phẩm nhập khẩu, sản phẩm bánh kẹo quen thuộc vẫn là Orion, Danisa, LU, Ritz, Arcor, Roshen,  Kalfany, Meiji… Giá của 1 hộp bánh quy bơ 200gr khoảng 60.000 đồng, 1 hộp kẹo chocolate 350gr giá khoảng 130.000 đồng... Phần lớn các giỏ quà Tết tại những siêu thị này đều bao gồm những sản phẩm bánh kẹo ngoại nhập. Người tiêu dùng cũng chuộng những mặt hàng này nên sức mua rất mạnh. 

Hàng Tết nhập ngoại giá cao vẫn
Nhiều mặt hàng ngoại nhập đã được chọn làm giỏ quà Tết (Ảnh: QN)

Không chỉ có mặt ở những cửa hàng chuyên đồ nhập khẩu hay ở những siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài, tại các quầy, sạp chuyên bánh kẹo ở các chợ như Bến Thành (Q.1), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ An Đông (Q.5), hay các đại lý bánh kẹo lớn, thậm chí trên các trang mua bán trên mạng xã hội, hàng ngoại nhập phục vụ cho dịp Tết cũng được bày bán rất nhiều. Dù giá cả có cao hơn các sản phẩm cùng chủng loại trong nước nhưng do yêu cầu khá cao của người tiêu dùng nên sản phẩm nhập khẩu có thương hiệu luôn thu hút rất đông khách hàng. 

Ngoài bánh kẹo, năm nay khách hàng khá ưu chuộng những mặt hàng mới như nhân quả óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt mắc ca, bánh mochi, hạt hướng dương, chocolate, các loại trái cây khô (nho khô, việt quất khô, cherry khô)... được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand, châu Âu... Giá của những mặt hàng này tương đối cao nhưng vì có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo lại tốt cho sức khỏe nên lượng khách đặt mua không hề ít. Hạt hạnh nhân có giá khoảng 250.000 – 300.000 đồng/kg, nhân hạt óc chó có giá dao động từ 700.000 – 1.000.000 đồng/kg, việt quất khô, cherry khô, nho khô… giá từ 450.000 – 480.000 đồng/gói, bánh mochi từ 250.000 – 350.000 đồng/hộp.
 
Bên cạnh bánh kẹo, hạt, hoa quả thì nhiều mặt hàng nhập khẩu khác cũng rất "được lòng" người tiêu dùng. Những sản phẩm như thịt bò Mỹ, Úc, cá hồi Na Uy, jambon Đức, thịt heo muối nhập từ Pháp, jambon Đức và cả các loại nước uống như rượu vang, bia, coca, các loại nước ép hoa quả nhập khẩu đều đã được khách hàng lùng mua từ rất sớm để biếu tặng, đồng thời sắm sửa phục vụ khách và gia đình trong dịp Tết.

Tương tự, tại Hà Nội, thực phẩm ngoại cũng đắt khách. Đầu tiên phải kể đến những loại rau củ quả nhập ngoại. Dù giá đắt nhưng vẫn được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Những loại rau củ nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Anh như hoa cúc, bắp cải non, cải lông được nhiều chọn mua. Hoa cúc tươi có giá từ 500.000 đồng/kg, cải non từ 350.000 đồng/kg, chanh Ý có giá từ 110.000 đồng/kg, khoai tây Hà Lan có giá từ 100.000 đồng/kg, rong biển tươi 300.000 đồng/kg... những loại này thường được bày bán trong các siêu thị lớn. 

Hàng Tết nhập ngoại giá cao vẫn
Hàng ngoại nhập có thương hiệu đa dạng về chủng loại (Ảnh minh họa)

Những loại thịt nhập khẩu được bày bán khá rộng rãi từ siêu thị tới chợ (chợ Hàng Da, chợ Hôm, chợ Hàng Bè). Thịt ba chỉ bò Mỹ có giá 340.000 đồng/kg, thịt cổ bò Mỹ có giá 250.000 đồng/kg, thịt sườn có xương bò Mỹ là 420.000 đồng/kg, thịt thăn bò Mỹ có giá 700.000 đồng/kg, diềm than có giá 400.000 đồng/kg... Tương tự thịt cừu cũng đắt ngang ngửa. Sườn cừu có xương sống 400.000 đồng/kg, đùi cừu rút xương có giá 410.000 đồng/kg, sườn cừu lọc cắt chóp có giá 600.000 đồng/kg...

Hải sản nhập khẩu giá cao nhưng luôn trong tình trạng "cháy hàng". Cá hồi nguyên con 300.000 đồng/kg, xương cá hồi tươi có giá 45.000 đồng/kg, đầu cá hồi có giá 70.000 đồng/kg, thịt thanh cua Nhật có giá 25.000 đồng túi bé, lươn Nhật nướng 1200.000 đồng/kg...

Dịp Tết này, đồ thịt nguội, xúc xích ngoại nhập cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Theo ghi nhận, thịt nguội Ý loại có giá 890.000 đồng/kg, xúc xích Tây Ban Nha có giá từ 500.000 đồng/kg, xúc xích Pháp từ 280.000 đồng/300gr, jam bông Ý giá 1.200.000 đồng loại 6kg, pate gan ngỗng có giá 1000.000 đồng/400gr...
Chia sẻ