Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương

Tuấn Phạm - Minh Khôi,
Chia sẻ

Hôm nay (mùng 6 tháng Giêng, Âm lịch), lễ hội chùa Hương đã chính thức khai màn. Mặc dù thời tiết se lạnh kèm theo mưa xuân nhưng rất đông người dân cùng du khách thập phương vẫn khoác áo mưa, che ô hòa cùng dòng người đông đúc theo dõi các tiết mục nghi lễ cổ truyền.

Ngay từ sáng ngày 20/2 (mồng 5 tháng Giêng), tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã có hàng nghìn người từ các địa phương đổ về lễ chùa và vãn cảnh. Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ ngày mồng 6 tháng Giêng (âm lịch) kéo dài đến hết tháng 3. Đây là lễ hội dài nhất trong năm và thu hút được đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 1.

Du khách thập phương đã đến chùa Hương từ rất sớm, khi trời còn tờ mờ sáng.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 2.

Ngoài những người đã đến từ hôm qua, không ít người đã phải bắt xe đi trong đêm để kịp dự lễ khai hội

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 3.

Trong sáng khai hội chùa Hương, thời tiết Hà Nội se lạnh và lất phất mưa xuân.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 4.

Mặc dù mưa rơi khá dày nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn đổ về đây, khoác áo mưa, người che ô, thậm chí đội cả túi nilon lên đầu cho đỡ ướt đứng dự hội.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 5.

Lễ khai hội bắt đầu với các màn biểu diễn văn nghệ của người dân Mỹ Đức dưới tiết trời mưa xuân.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 6.

Trời mưa khá dày nhưng đông đảo người dân vẫn kiên nhẫn đứng xem.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 7.

Không khí tại lễ hội chùa Hương vô cùng náo nhiệt.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 8.

Nhiều du khách không quên lấy điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 9.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Ban tổ chức đã căng dây để quét nước sân nhằm phục vụ chính lễ.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 10.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn vượt rào bỏ ngoài tai lời nhắc nhở.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 11.

Thượng Tọa Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương đánh trống chính thức khai mạc lễ hội chùa hương 2018.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 12.
Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 13.

Ông cùng nhiều phật tử và lãnh đạo địa phương dâng hương trước sân chùa Thiên Trù, cầu cho Quốc thái dân an

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 14.

Năm nay cũng là dịp chùa Hương đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Dự kiến, lượng khách tham gia sẽ tăng mạnh.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 15.

Người dân thập phương từ khắp nơi đổ về chùa Hương, xếp hàng dài dự lễ khai hội.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 16.

Bất chấp thời tiết mưa gió, dòng người đông đúc.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 17.

Ai cũng muốn được tự mình cầu cúng cho gia đình và người thân một năm mới an khang, thịnh vượng...

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 18.

Tại động Hương Tích, cả biển người phủ kín lối đi.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 19.

So với những năm trước năm nay BQL quán triệt việc không mang đồ cúng mặn, vàng hương vào trong động Hương Tích, chùa Thiên Trù để giảm khói cũng như tránh tình trạng thụ lộc ngay trong động gây tắc nghẽn.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 20.

Lối vào động Hương Tích chật cứng người

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 21.

Ai ai cũng mong muốn được tiến gần hơn đến cửa động để được dâng hương, bái Phật.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 22.

Phía ngoài đền Trình khá đông, du khách chuẩn bị vào làm lễ tại đây để bắt đầu hành trình du xuân.

Hàng nghìn du khách mặc áo mưa, che ô đổ về xem khai hội chùa Hương - Ảnh 23.

Lực lượng chức năng dựng dây thừng để phân làn người đi vào động Hương Tích và hướng dẫn bà con du xuân không đứng dọc đường gây ùn tắc.



Chia sẻ