Trung Quốc:

Hàng nghìn chú chó bí mật bị giết hại trong "lễ hội thịt chó" bất hợp pháp

Vân Anh ,
Chia sẻ

Hàng nghìn con chó bị trộm để chuẩn bị cho một “lễ hội thịt chó” bất hợp pháp tại Trung Quốc.

Ngày 22/6 hàng năm được coi là “lễ hội thịt chó” được tổ chức tại tỉnh Ngọc Lâm, Trung Quốc. Theo ước tính, vào dịp lễ hội, có khoảng 10000 con chó bị giết thịt để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Trước sức ép của dư luận, chính quyền tỉnh Ngọc Lâm đã cấm lễ hội hoạt động trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, một cuộc điều tra bí mật cho thấy hơn 10.000 chú chó, mèo vẫn âm thầm bị bắt trộm phục vụ cho lễ hội kinh hoàng này. 
 
Một tháng trước khi diễn ra lễ hội thịt chó, hàng trăm con chó, mèo bị mới bị giết thịt để chuyển đến các cửa hàng.


Một lò giết mổ mèo tại Ngọc Lâm. Điều tra viên Peter Li đã mua lại hai con chó và hai con mèo trong lò giết mổ.


Người đàn ông trong lò mổ buộc dây, thắt vào cổ mèo để bán cho Peter Li.


Hình ảnh đáng sợ cho thấy những con mèo bị nhốt, chuẩn bị vào lò giết mổ để làm thịt.


Những con chó, mèo bị bắt trộm được cho vào lồng nhỏ để chuyển đến lò giết mổ.


Sau khi chuyển đến Ngọc Lâm, những con vật bị đánh chết rồi giết thịt để chuẩn bị cho ngày lễ hội thịt chó, tổ chức vào 22/6.


Hàng ngàn con chó, con mèo bị bắt trộm, chuyển đến Ngọc Lâm để làm “đồ” cho lễ hội bất hợp pháp.


Những con chó, con mèo bị nhét chật kín vào lồng. Chúng không thể cựa quậy, không thể trốn chạy thậm chí là không thể thở được.


Theo những người làm nghề giết mổ, chó bị cắt cổ ngay khi còn sống. Nhiều con chó bị ngang nhiên bắt trộm trên đường phố.


Một lò mổ ở Ngọc Lâm. Ngọc Lâm là tỉnh có tỉ lệ bệnh dại cao nhất Trung Quốc.


Những con chó chỉ biết ngơ ngác chờ đến lúc lên bàn mổ.


Thịt chó ở Trung Quốc là hợp pháp. Chính vì thế, người ta có thể giết mổ công khai.

Theo Dailymail

Chia sẻ