Hàng ngàn người phá vòng cách ly Ebola tìm kiếm thức ăn

Vân Anh,
Chia sẻ

Hiện hàng ngàn người dân Sierra Leone đang buộc phải phá vòng cách ly, đi vào khu vực lây nhiễm Ebola vì không nhận được thức ăn cứu trợ.

Một khu vực lớn các quốc gia Tây Phi hiện đang bị cách ly chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan Ebola. Ngay cả trong những khu vực này, nhiều gia đình được lệnh phải ở trong nhà của họ để đảm bảo an toàn. Chính phủ Sierra Leone, với sự giúp đỡ từ Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, có nhiệm vụ cung cấp thực phẩm và nhiều dịch vụ tiện ích khác cho người dân. 

Hàng ngàn người phá vòng cách ly Ebola tìm kiếm thức ăn 1
Người dân đang vi phạm quy định cách ly chỉ vì thiếu thức ăn.

Tuy nhiên, rất nhiều “ngõ ngách” trong cả nước hiện đang bị bỏ quên và không được cung ứng đầy đủ lương thực, Jeanne Kamara, đại diện Christian Ảid tại Sierra Leone cho biết.

Các ổ dịch Ebola ở Tây Phi đã giết chết gần 5000 người. Chính quyền Sierra Leone đã nỗ lực hết sức mình để kiểm soát dịch bệnh, chủ yếu là bằng phương pháp cách ly bệnh nhân.

Các cơ quan y tế cộng đồng cho rằng, các biện pháp cách ly cần thiết đối với một ổ dịch Ebola không giống với các thảm họa khác. Tuy nhiên, Ủy ban thiên tai khẩn cấp, một tổ chức bảo trợ cho những người gặp nạn, đã cảnh báo rằng họ đang phải cắt giảm thực phẩm của hàng ngàn người. 

“Việc kiểm dịch Kenema, thành phố lớn thứ ba Sierra Leone, khiến cho ngành thương mại – du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều xe tải chuyên chở thực phẩm không thể tự do đi xung quanh khu cách ly” – Đại diện của Ủy ban tuyên bố. “Thực phẩm ngày càng khan hiếm, điều này dẫn đến giá cả hiện đang tăng ngoài tầm với của người bình thường”.

Vì không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, những người có dấu hiệu nhiễm Ebola cần theo dõi tại nhà – đã mạo hiểm ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Điều này khiến cho khả năng lây nhiễm trong cộng đồng lại cao hơn rất nhiều.

Theo NBC News
Chia sẻ