Hàng loạt tai nạn thương tâm của trẻ nhỏ từ những món đồ chơi đẹp mắt mà nguy hiểm

Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Liên tiếp những vụ tai nạn của trẻ nhỏ liên quan tới đồ chơi độc hại và tiềm ẩn nguy hiểm đã khiến các bậc phu huynh không khỏi hoang mang, lo lắng.

Bé trai 7 tuổi tử vong do đồ chơi Trung Quốc ở Hải Dương

Tối ngày 15/9/2015, bệnh viện Thanh Miện (Hải Dương) tiếp nhận nạn nhân là cháu Hải B. (7 tuổi, thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương). cùng anh trai là D. (9 tuổi). Được biết hai anh em cùng nhau chơi một món đồ chơi Trung Quốc, sau một tiếng “tách” nhỏ, chái Hải B. xỉu dần. Gia đình ngay lập tức đưa cháu lên bệnh viện Thanh Miện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó, cháu đã tử vong ngay.

đồ chơi tàu
Đồ chơi độc hại gây ra cái chết cho bé trai. 

Nguyên nhân cháu B. tử vong được kết luận là do viên đạn cao su ở đầu xe đồ chơi văng ra lọt vào khí quản bé trai - dị vật xâm nhập đột ngột chèn vào khí quản của cháu dẫn đến co thắt khí quản đột ngột gây phù cấp và xuất huyết màng dịch phổi. 

Nổ đồ chơi, bé trai 11 tuổi thủng thủy tinh thể ở Ninh Thuận

Nguyễn Chí Tú (11 tuổi, trú tại thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước), nhập viện mắt TP.HCM vào ngày 7/9, trong tình trạng nội mạc mắt phải có dị vật, thủy tinh thể bị thủng và rách giác mạc. Tổn thương khiến thị lực của mắt phải của cháu yếu, chỉ nhận ánh sáng chứ không phân biệt hình ảnh.

Gia đình cho biết, trước đó Tú chơi ô tô đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc được gia đình mua tại một cửa hàng ở Ninh Thuận khoảng 2 tháng trước. Tuy nhiên, cục pin trong ô tô bỗng dưng phát nổ khiến cho cháu bị thủng thủy tinh thể, rách giác mạc và tổn thương nặng ở các ngón tay. 

đồ chơi
Cháu Tú và cha tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Nguy hiểm khi trẻ em nhét pin lồng đèn vào mũi

Bé T.K.C., 30 tháng tuổi (ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng), nhập viện Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ. Cha bé kể mới mua lồng đèn có nhạc về cho bé chơi, trong lúc không chú ý bé gỡ pin ra nhét vào mũi, sau đó la khóc.

Gia đình phát hiện cục pin trong mũi bé bèn tìm cách lấy ra nhưng bé khóc nhiều nên cục pin ngày càng lọt sâu vào trong. Bác sĩ Nhân cho biết nội soi thấy dị vật là cục pin, do thời gian ở trong mũi lâu nên acid ở pin làm phỏng niêm mạc mũi bé.

Thống kê tại bệnh viện cho thấy từ khoảng cuối tháng 8 đến nay đã cấp cứu trên 20 trẻ bị dị vật mũi là pin đồ chơi, có ngày cấp cứu liên tục 2 - 3 trường hợp, thường gặp ở trẻ nhỏ 3 - 4 tuổi.

đồ chơi
Cục pin gắn lồng đèn phát sáng, có nhạc mà bé C. nhét vào mũi 

Đồ chơi lạ phát nổ, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Sáng 15/9/2015, Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ, y tá bệnh viện đang tích cực điều trị cho em Chu Văn Bảo Long (9 tuổi, ngụ xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị đa chấn thương sau một vụ nổ.

Được biết, khoảng 17g chiều 14-9, Long đi học về ngang qua bãi biển thì nhặt được một đồ chơi lạ có hai dây diện bên ngoài. Long đưa về nhà và lấy một cục pin điện thoại gắn vào đồ chơi thì bất ngờ phát nổ.

Bác sỹ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết:“Cháu bé bị sức ép vụ nổ làm đứt rời 1/3 cẳng tay phải phía dưới, mất 3 ngón tay ở bàn tay trái và mất 3 ngón chân trái. Huyết áp, mạch và các chỉ số sinh tồn bị ảnh hưởng nhưng lo ngại nhất là vấn đề nhiễm khuẩn và tâm lý của cháu sau này”.

Đồ chơi Trung Quốc bày bán trước cổng trường phát nổ, 32 học sinh nhập viện

Nhiều học sinh tiểu học trường Tiểu học Chu Văn An (Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) phải nhập viện cấp cứu sau khi một loại đồ chơi hình lựu đạn có nguồn gốc từ Trung Quốc phát nổ. 

Được biết trước đó, khi vào giờ học, các em đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở cổng trường. Trong lúc chơi, do dẫm đạp, quăng ném, quả đồ chơi phát nổ khiến thoát khí độc hại làm 32 em phải nhập viện trong tình trạng khó thở, co cứng toàn thân, nổi ngứa, nôn ói, nhiều em còn ngất xỉu.

lựu đạn

Đồ chơi hình “quả lựu đạn” 

Quả đồ chơi khá giống lựu đạn, có hình mặt cười, bên trong chứa một túi bột, có chất màu trắng, có nước, được biết chúng có chứa hóa chất khiến các học sinh bị mẩn ngứa, nôn ói, tức ngực, khó thở và ngất xỉu.

22 học sinh co giật vì hít phải khí từ hạt nhựa nở

22 học sinh tại THCS Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá, phải nhập viện sau khi bị ngộ độc do hít phải khí lạ từ đồ chơi hạt nở ngâm nước. Khi thả hạt nở vào nước trong chậu một lúc thì nước chuyển màu đục như nước vo gạo. Từ chậu nước ngâm hạt nở phát ra mùi hăng hắc, khó chịu. 

Ngoài loại hạt nở này, tại các quán gần trường học ở địa phương còn bán loại hạt nở hấp dẫn hơn, khi ngâm nước nó sẽ chuyển thành hoa, hoặc chuyển thành động vật kỳ thú như bò cạp, khủng long, cá sấu. Nếu để lâu, các hạt nở sẽ bị vỡ dần rồi tan ra trong nước. Trên bao bì của các túi đựng hạt nở đều ghi chữ Trung Quốc và những logo hình đồ chơi trẻ em. 

đồ chơi độc
Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ nhỏ

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, quy định đồ chơi trẻ em hợp quy phải được gắn dấu hợp quy CR trên sản phẩm. Đồ chơi chưa hợp quy thì không được phép lưu thông trên thị trường. Hiện, trên thị trường vẫn có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bất hợp pháp, nhiều đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ, không phù hợp quy chuẩn, người lớn nên thận trọng khi mua cho trẻ nhỏ. Những đồ chơi không rõ nguồn gốc rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng của trẻ nhỏ.

Chia sẻ