Hàng loạt bà mẹ nổi tiếng bị chỉ trích vì khoe ảnh con nằm ngủ trong tư thế cực kì nguy hiểm

Nhi Trần,
Chia sẻ

Để con nằm ở tư thế nguy hiểm nhưng vẫn chụp ảnh đăng lên, hậu quả là những bà mẹ nổi tiếng này phải nhận về cả rổ chỉ trích.

Một tổ chức từ thiện đã đưa ra lời cảnh báo các bà mẹ nổi tiếng cần ngừng việc đăng tải ảnh con cái mình đang nằm trong tư thế nguy hiểm lên mạng. Theo các chuyên gia, những ngôi sao nổi tiếng có thể đã vô tình truyền thông tin về việc chăm sóc trẻ sơ sinh không an toàn bằng cách chụp ảnh những đứa trẻ được quấn chăn hoặc đội mũ khi đang ngủ.

Những thứ như gối, ga trải giường hoặc bất cứ thứ gì che đầu và mặt trẻ đều có thể gây nguy cơ trẻ sẽ bị nóng và ngạt thở. Tổ chức từ thiện The Lullaby Trust cho biết những bà mẹ có sức ảnh hưởng lớn cần phải cẩn trọng hơn với những gì họ đăng tải trên mạng xã hội.

Kim Kardashian và ngôi sao truyền hình thực tế người Anh, Amy Childs đều đăng tải những tấm ảnh con mình ngủ trong cũi và được đắp chăn.

Hàng loạt bà mẹ nổi tiếng bị chỉ trích vì khoe ảnh con nằm ngủ trong tư thế cực kì nguy hiểm  - Ảnh 1.

Kim Kardashian mới đây đã đăng tải bức ảnh về đứa con mới sinh của mình lên MXH và được The Lullaby Trust cảnh báo rằng trẻ không nên ngủ giữa những tấm ga giường lỏng lẻo hoặc đội mũ.

"Trong thời đại truyền thông xã hội, những người nổi tiếng có ảnh hưởng hơn bao giờ hết đối với cha mẹ và người tiêu dùng. Khi những ngôi sao này chia sẻ hình ảnh con cái mình thì điều quan trọng là họ phải nhớ rằng những bức ảnh của họ có thể vô tình quảng bá các hành động hoặc sản phẩm không an toàn.

Có khoảng 5 em bé chết mỗi tuần vì hội chứng SIDS (hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh) ở Anh và những số liệu mới nhất cho thấy con số này đã tăng lên trong năm 2016. Điều quan trọng là cha mẹ phải biết lời khuyên về cách ngủ an toàn cho con mình, nếu tất cả các bậc cha mẹ tiếp cận được những thông tin này thì thêm nhiều sinh mạng có thể được cứu.

Tuy nhiên, những bức ảnh của các ngôi sao này vô tình đưa ra những thông điệp lẫn lộn cho cha mẹ và khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn nhiều", Jenny Ward, giám đốc điều hành của The Lullaby Trust cho hay.

Hàng loạt bà mẹ nổi tiếng bị chỉ trích vì khoe ảnh con nằm ngủ trong tư thế cực kì nguy hiểm  - Ảnh 2.

Amy Childs, cựu ngôi sao của chương trình thực tế The Only Way is Essex, đã hạ sinh con trai vào năm ngoái. Lullaby Trust cảnh báo các em bé không nên ngủ ở bên cạnh hoặc bên dưới chăn lỏng hay che bất cứ thứ gì trên vai.

SIDS hay còn được gọi là cái chết trong nôi, nghĩa là một đứa bé đang khỏe mạnh bình thường bỗng tử vong đột ngột và không giải thích được tại sao, điều này thường xảy khi các bé đang ngủ.

Mặc dù nguyên nhân chính xác của hội chứng này chưa được biết đến, nhưng để trẻ ngủ ở tư thế an toàn được cho là giúp giảm thiểu nguy cơ này. Tổ chức Lullaby Trust cũng cho hay, giường của em bé không nên để gối hoặc những bộ ga rộng, cồng kềnh vì có thể khiến trẻ bị vướng vào và nghẹt thở. Giường quá mềm cũng có thể khiến trẻ sơ sinh bị quá nóng - một trong những nguyên nhân có thể gây tử vong ở trẻ.

Việc những người nổi tiếng đăng ảnh em bé nằm ngủ nghiêng, nằm trên bề mặt mềm mại, đội mũ trên đầu, trong cũi có chứa nhiều đồ... sẽ "làm suy yếu đi lời khuyên tốt" theo như lời của tổ chức Lullaby Trust.

Chia sẻ về tấm ảnh gây tranh cãi trên, người phát ngôn của Amy Childs cho biết con gái cô, bé Polly lúc đó đang được quấn kén nên sẽ không thể lăn người được.

"Tuy nhiên, các hướng dẫn cho trẻ ngủ an toàn rất không rõ ràng và hay thay đổi thường xuyên, Amy có hai đứa con xinh đẹp và sự an toàn của trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu trong tâm trí của cô ấy", phát ngôn viên của Amy Childs cho hay.

Môi trường ngủ an toàn cho bé cần đảm bảo những yếu tố nào?

- Em bé nên được ngủ trên một tấm nệm phẳng không có gối, ga giường lùng bùng hoặc các đồ vật khác.

- Cha mẹ nên đảm bảo đầu và mặt của trẻ sơ sinh không bị che phủ bởi mũ hoặc các thứ khác khi bé đang ngủ. Việc che đầu có thể khiến trẻ quá nóng, làm tăng nguy cơ tử vong khi ngủ.

- Phòng ngủ phải ấm áp nhưng không quá nóng, nhiệt độ lý tưởng là từ 16 đến 20 độ C.

- Cha mẹ không nên ngủ chung giường với con nếu đã uống rượu và không được hút thuốc khi trong phòng đang có trẻ nhỏ.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ