Hạn hán hoành hành ở Thái Lan, nước máy sẽ cạn kiệt trong một tháng tới

Vân Anh (Theo Reuters),
Chia sẻ

Hạn hán kéo dài kết hợp với nước biển xâm thực khiến nguồn nước sạch cho người dân Bangkok sẽ cạn kiệt chỉ trong một tháng tới.

Thái Lan đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua. Cả nước đang ngóng trông những cơn mưa để giải hạn. Quan trọng  hơn, mưa xuống sẽ bổ sung nguồn nước ngầm đang cạn kiệt do hạn hán và nước biển xâm thực. Nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, chỉ trong một tháng nữa, thủ đô Bangkok sẽ hết nước máy để sinh hoạt.
 
Sông Wang, một nhánh sông Chao Pharya, đã gần như cạn kiệt. Người dân Bangkok có thể sẽ hết nước sạch trong một tháng tới.

Dự đoán trước tình hình, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu nông dân không trồng lúa từ tháng 10/2014 để đảm bảo nguồn nước cho Bangkok và các hoạt động nông nghiệp khác. Tuy nhiên, điều đó là không đủ để cải thiện tình hình.

Mực nước từ ba hồ chứa quan trọng chảy vào sông Chao Phraya, một nguồn cấp nước máy cho Bangkok, hiện đang ở mức thấp kỷ lục. Đến cuối tháng 11/2014, mực nước tại ba hồ chứa đạt mức 5 tỷ mét khối trong khi mọi năm mực nước là 8 tỷ mét khối. Việc trữ nước không đủ cho mùa hè là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước như hiện nay. Cho đến lúc này, cả ba hồ chỉ còn 600 triệu mét khối nước.


Cửa xả nước đã không còn tác dụng vì mực nước xuống quá thấp.

“Ngay lúc này, mực nước trong ba hồ chứa chỉ đủ để người dân dùng trong khoảng 30 ngày nữa – nếu trời tiếp tục không mưa.” - Thanasak Watanathana, Giám đốc công ty nước máy đô thị cho biết.

Một nguy cơ khác của Bangkok là nước biển xâm thực. Thông thường, những cơn mưa và đập nước là yếu tố ngăn không cho nước mặt từ Vịnh Thái Lan xâm thực vào nguồn nước sạch. Nhưng hạn hán kéo dài, không mưa, hồ chứa thấp khiến nước mặt từ thượng nguồn xâm thực vào sông Chao Pharya.

Nước biển có thể giết chết cây cối, đe dọa nguồn nước sạch. Các trạm bơm thường hút nước từ sông Chao Pharya khoảng 5,2 triệu mét khối nước mỗi ngày cho 2,2 triệu dân cư. Tuy nhiên, các trạm bơm không được thiết kế để xử lý nước mặn.


Những đồng ruộng nứa nẻ vì thiếu nước.

“Nếu nước mặt tiếp tục xâm thực trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ không thể dùng nước từ sông Chao Pharya. Chúng tôi sẽ không có nước sạch từ Công ty nước sạch đô thị. Chúng tôi sẽ hết nước chỉ trong vài giờ nếu nghiêm trọng.” – Ông Thanasak nói.

Cơ quan cấp nước đã yêu cầu người dân Bangkok nên tích trữ ít nhất 60 lít nước uống đề phòng trường hợp thiếu hụt. Ngoài ra, công ty cũng kêu gọi người dân nên tiết kiệm nước. Tuy nhiên, điều này rất khó vì nước sạch tại Bangkok rất rẻ.

“Nước quá rẻ nên không ai thấy phải tiết kiệm. Mức giá này được thiết lập từ tháng 7/1999. Bangkok là thành phố lớn với giá nước thuộc loại rẻ nhất thế giới.” – Ông Thanasak nói thêm.
 
Thái Lan sắp cạn kiệt nước sạch, đó là tương lai đã được dự báo.

Công ty nước sạch đô thị đã lên kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ USD trong vòng bảy năm tới để tăng cường sản xuất và lưu trữ nước sạch. Ngoài ra, các chuyên gia đang thảo luận kế hoạch dài hơi trong 30 năm để dự báo nhu cầu nước, xác định nguồn nước và chống lại sự xâm nhập mặn.

Thu gom nước mưa quy mô lớn là một giải pháp. Hiện nay, khi mưa xuống, phần lớn chảy xuống cống, ra biển. Điều đó rất lãng phí.

“Chúng tôi bị lũ lụt hàng năm và chúng tôi để nước chảy ra biển lãng phí. Làm thế nào để có thể lưu trữ được số nước đó để giải quyết các vấn đề trong mùa khô. Chỉ cần giữ được 10% số đó là cũng rất nhiều rồi.” – Thanasak nói.
Chia sẻ