Hai 'yêu râu xanh' giết bé gái 13 tuổi rồi dựng hiện trường giả

,
Chia sẻ

Thấy cháu T đang trên đường đi học về nên Thực và Phóng nảy sinh ý định 'hãm hại' vì nạn nhân từng chửi Thực. Khi bị T chống trả, Thực dùng gậy chết nạn nhân rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Hai 'yêu râu xanh' giết bé gái 13 tuổi rồi dựng hiện trường giả
Hai đối tượng tạo dựng lại hiện trường

Sáng 7/6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nông Văn Thực (21 tuổi – trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (18 tuổi – trú tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 4/4/2016, thấy con gái là cháu N.T.T (13 tuổi – trú tại xã Ea Siên) đi học chưa về, ông Nguyễn Văn Chuyền (bố nạn nhân), liền gọi điện cho bạn cùng lớp thì được biết T đã về nhà từ lâu. Sau đó gia đình đi tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện thi thể cháu T ở suối Ea Muých (cách nhà khoảng hơn 300 mét), rồi trình báo cơ quan chức năng.

Hai 'yêu râu xanh' giết bé gái 13 tuổi rồi dựng hiện trường giả
Đông đảo người dân đến chứng kiến vụ việc

Hung thủ đã sa lưới sau 2 tháng gây án. Tại cơ quan chức năng, Thực và Phóng khai nhận vào chiều ngày 4/4/2016, trên đường đi nhậu về phát hiện cháu T đi học về nảy sinh ý định hãm hại, vì nạn nhân từng chửi Thực.

Thực nhặt 1 cây gỗ dài khoảng 60 cm rồi đánh vào đầu, khiến cháu T té ngã, rồi lục người lấy điện thoại của nạn nhân. Hung thủ tiếp tục bế nạn nhân vào rẫy cà phê để hiếp dâm, nhưng T tỉnh dậy chống trả quyết liệt. Thực dùng gậy đánh khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng nguỵ tạo hiện trường giả của vụ tai nạn giao thông.

Theo Tiền phong

Chia sẻ