Hai vợ chồng ở Thái Bình tử vong thương tâm nghi do điện giật

Minh Sơn,
Chia sẻ

Theo nhận định ban đầu, có thể do nguồn điện bị hở nên khi ông Ph. bơm nước tưới cây đã bị điện giật, người vợ chạy đến cứu chồng cũng bị điện giật dẫn đến tử vong.

Chiều 21/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Phạm Đăng Ngạc – Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm nghi liên quan đến sự cố điện khiến 2 vợ chồng tử vong.

Hai vợ chồng ở Thái Bình tử vong thương tâm nghi do điện giật - Ảnh 1.

Việc vợ chồng ông Ph. tử vong bất ngờ khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Ph. (SN 1962) cùng vợ là bà Phạm Thị Ph. (SN 1960, trú tại thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn). Sự việc xảy ra và khoảng hơn 18h ngày 20/7.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc kể trên được cho là do dây điện ở khu vực chuồng gà nhà ông Ph. bị chuột cắn dẫn đến bị hở. Nguồn điện theo đó truyền qua những vật dụng kim loại ở khu vực chuồng gà xuống đất.

Khi ông Ph. đi chân đất ra vườn tưới cây, nguồn điện từ nền đất truyền dẫn đến người ông Ph. khiến ông bị điện giật tử vong tại chỗ.

Vợ ông Ph. là bà Ph. được hàng xóm phát hiện nằm cạnh chồng nên đưa đi bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong khi đang trên đường đi đến cơ sở y tế.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Đông Sơn và lực lượng Công an huyện Đông Hưng có mặt xác minh, làm rõ. Vẫn chưa có kết luận cụ thể nguyên nhân dẫn đến tử vong cho vợ chồng ông Ph., nhưng nhiều khả năng do liên quan đến sự cố điện. Thời điểm xảy ra sự cố, con cháu ông Ph. không có ở nhà vì đi làm ăn xa", ông Ngọc thông tin.

Sau khi cơ quan chức năng làm thủ tục theo pháp luật, thi thể của 2 vợ chồng ông Ph. đã được bàn giao cho gia đình và người thân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ