Hải Phòng: Nữ giáo viên bị phụ huynh xông đến tát ngay tại lớp học vì con bị phạt

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/9 tại trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng), khiến nữ giáo viên này phải nhập viện.

Xác nhận sự việc với PV, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hải Phòng: Nữ giáo viên bị phụ huynh xông đến tát ngay tại lớp học vì con bị phạt - Ảnh 1.

Giáo viên bị phụ huynh đánh đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Thanh niên)

Theo vị chủ tịch huyện, UBND xã Đặng Cương đã có báo cáo gửi UBND huyện An Dương về vụ việc: Ngày 27/9, một học sinh lớp 2 không mặc đồng phục và nói chuyện nên bị giáo viên chủ nhiệm phạt bằng cách dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Sau đó, học sinh này đã về nhà và kể lại việc mình bị cô giáo phạt ở lớp.

Ngày 28/9 học sinh này không đến lớp. Tuy nhiên, khoảng 16h30p chiều 28/9 mẹ và bà của học sinh nói trên đã đến trường gặp giáo viên đã phạt con mình. Cho rằng cô không có quyền đánh và phạt con như vậy nên giữa giáo viên và phụ huynh đã xảy ra tranh cãi.

Bà của học sinh này đã to tiếng và chỉ thẳng tay vào mặt giáo viên. Ngay lập tức, giáo viên gạt tay bà của học sinh ra và nói hãy bỏ tay xuống khi nói chuyện. Thấy thế, mẹ và bà của học sinh đã xông lên tát liên tiếp vào mặt giáo viên trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngay lập tức, mọi người đã can ngăn và mời công an xã Đặng Cương tới làm việc. Công an đã mời tất cả những cá nhân liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do thể lực yếu và bị bệnh bướu cổ nên giáo viên có biểu hiện khó thở và không thể làm việc được.

Ngay lập tức, mọi người đã phải đưa giáo viên này tới bệnh viện để điều trị. Hiện công an huyện An Dương cũng như Phòng GD&ĐT cũng đã vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc. Đồng thời phòng GD&ĐT cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe của giáo viên.

Được biết, đây cũng chính là ngôi trường đang xôn xao dư luận trong thời gian qua vì lùm xùm xung quanh việc lạm thu.

Trước đó, lãnh đạo trưởng Tiểu học Đặng Cương đã bị phụ huynh tố lạm thu. Ngay sau khi vào cuộc xác minh, Phòng GD&ĐT huyện An Dương đã xác nhận có những khoản phụ huynh tố cáo đúng. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường đã bị đình chỉ công tác từ 15 ngày từ ngày 20/9/2017. Khoảng vài ngày sau, vị này đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục vì quá áp lực và mệt mỏi.

Trả lời câu hỏi của PV về việc liệu việc giáo viên bị phụ huynh đánh có liên quan đến việc lãnh đạo trường này bị tố lạm thu hay không?, ông Lê Văn Cường cho biết, việc giáo viên bị đánh không liên quan đến việc lạm thu.

Theo Cường, từ tuần sau sẽ có cán bộ đón học sinh từ cổng và không để phụ huynh tự ý vào trường gây lộn xộn. Về vấn đề lạm thu, UBND huyện và Phòng GD&ĐT cũng đang làm việc để sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

Chia sẻ