Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cuộc chiến khốc liệt cuối cùng của Tử Cấm Thành sắp mở ra, Dĩnh Phi - Du Phi - Dung Phi đã bắt đầu ra trận. Còn Như Ý - Châu Tấn, nàng cũng định sẵn một kết cục cho chính cuộc đời mình.

Tập 83 - 84 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện mang đến cho khán giả những cảm xúc vui - buồn trái ngược. Đau lòng, khắc khoải, xót xa rồi lại bất lực khi chứng kiến nàng Như Ý (Châu Tấn) nhẹ nhàng đón nhận chuyện chỉ còn sống vài tháng vì mắc phải bệnh lao.

Tuy nhiên, qua cách thể hiện của Như Ý, khán giả lại mơ hồ đoán ra một kế hoạch được dàn dựng công phu để triệt hạ Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Kế hoạch này bắt đầu lóe lên khi con trai của Hải Lan (Trương Quân Ninh) là Ngũ A Ca qua đời đột ngột. Lúc này, mọi tội lỗi được đổ lên đầu Như Ý. Vì nghe lời tố cáo của Hồ Vân Giác (vợ bé của Ngũ A Ca), Càn Long đã hồ đồ tin rằng Như Ý thực sự muốn giết người để con trai nàng - Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ tiện đường thừa kế ngôi báu.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 1.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 2.

Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển.

Sau đó, Như Ý quay về Dực Khôn cung, nép mình nơi khuê phòng hiu quạnh. Vì bệnh ho lâu ngày cứ trở nặng nên Hải Lan - Hàn Hương Kiến (Hàm Hương) đã xin Càn Long để Giang Thái Y đến bắt mạch, bốc thuốc cho Như Ý.

Thế rồi, Giang Thái Y phát hiện ra chuyện Như Ý mắc bệnh lao, chỉ còn sống tầm vài tháng. Nếu là người bình thường, trong giờ phút sinh ly tử biệt, chắc chắn sẽ suy sụp và gào khóc. Nhưng riêng Như Ý thì không, nàng mở to đôi mắt, nghĩ ngợi mất vài giây rồi thở ra một tiếng. Như Ý dặn Giang Thái Y rằng hãy giữ kín bệnh tình của nàng. Đồng thời tự tin khẳng định vài tháng đó đã đủ cho 1 kiếp người. Trong đầu Như Ý nảy ra kế hoạch là cùng lôi Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển xuống suối vàng. Nhưng, với những tội ác đã gây ra, Như Ý quyết không để Vệ Yến Uyển chết một cách nhẹ nhàng.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 3.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 4.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 5.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 6.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 7.

Như Ý bắt đầu vạch ra kế hoạch lật đổ Lệnh Phi trong mấy tháng sống sót ngắn ngủi của mình.

Cùng thời điểm đó, Như Ý sai Hải Lan đi điều tra kỹ càng về cái chết của Ngũ A Ca. Như Ý - Hải Lan đã mơ hồ đoán ra chuyện Lệnh Phi có liên quan đến vụ án này. Về phía Hàn Hương Kiến và Dĩnh Phi, 2 vị nương nương này cũng đã bắt đầu tham gia chiến dịch diệt Lệnh Phi.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 8.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 9.

Hải Lan điều tra về cái chết của Ngũ A Ca.

Đầu tiên, Hàn Hương Kiến nói với Càn Long rằng thái y chăm sóc bệnh cho Như Ý có chắc là người đáng tin hay không. Nếu đã không đáng tin thì cứ phái người nào đó thân thiết với Như Ý đến Dực Khôn cung. Cuối cùng, Càn Long để cho Giang Thái Y đi.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 10.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 11.

Dung Phi đề xuất Giang Thái Y đến chữa bệnh cho Như Ý.

Riêng Dĩnh Phi Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh), nàng ta cũng tấn công Lệnh Phi bằng con đường hết sức tinh vi. Ấy là khiến cho Cảnh Sắt nghi ngờ, chán ghét Lệnh Phi. Dĩnh Phi nói với Cảnh Sắt rằng Lệnh Phi có ý định làm Hoàng hậu, nếu ả ta thế chỗ Như Ý rồi, liệu rằng Cảnh Sắt có vui vẻ hay không. Thực tế, Cảnh Sắt chẳng yêu thương gì Như Ý cả, nàng công chúa này chỉ là không muốn bất cứ ai ngồi vào ghế Hoàng hậu. Bởi với Cảnh Sắt, Hoàng hậu của Đại Thanh chỉ có 1, ấy là Phú Sát Lang Hoa - mẹ của Cảnh Sắt.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 12.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 13.

Hải Lan - Hàm Hương - Dĩnh Phi chính thức xuất quân diệt Lệnh Phi nhưng Như Ý - Châu Tấn mới là trùm cuối! - Ảnh 14.

Dĩnh Phi tạo hiềm khích giữa Cảnh Sắt với Lệnh Phi.

Cuộc chiến khốc liệt cuối cùng của Tử Cấm Thành sắp mở ra, Dĩnh Phi - Du Phi Hải Lan - Dung Phi Hàn Hương Kiến đã bắt đầu ra trận. Còn Như Ý, nàng cũng định sẵn một kết cục cho chính cuộc đời mình. Tuy nhiên, Như Ý tạo cho khán giả cảm giác nàng mới làm trùm cuối điều khiển cuộc chơi, khi Như Ý chết, Lệnh Phi nhất định cũng không được sống.

Chia sẻ