Hai Hoa hậu Kỳ Duyên và Hương Giang đào tạo Siêu Mẫu Việt Nam: Sao tránh được câu hỏi "Lấy gì mà dạy?"

BOREDOM,
Chia sẻ

Một cuộc thi có tính chuyên môn cao như Siêu Mẫu Việt Nam lại được "cầm cân nảy mực" bởi hai chiếc vương miện sắc đẹp, điều này đương nhiên tạo nên nhiều hoài nghi và tranh cãi.

Từ trước khi hàng loạt chương trình truyền hình thực tế như Next Top Model, The Face, The Look... du nhập về thì Siêu Mẫu Việt Nam là cuộc thi duy nhất dành cho giới chân dài. Ngay từ khi được tổ chức lần đầu tiên với cái tên Tìm kiếm người mẫu châu Á (2002), nó được làng mốt Việt hân hoan đón nhận với hy vọng sẽ có một đấu trường uy tín cho những người làm nghề. Đây là cái nôi khai sinh ra những tên tuổi lừng lẫy như Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê, Minh Tú...

Tuy nhiên, sau gần hai thập niên tổ chức thì Siêu Mẫu Việt Nam ngày càng đi vào lối mòn và bị hoài nghi nhiều về sự minh bạch cũng như tính chuyên môn. Đến phiên bản năm 2018 này với sự đổi mới về format và những cái tên mới mẻ như Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Hương Giang thì hẳn bất kỳ khán giả nào cũng có vài hoài nghi tương tự như của Thanh Lam từng có với Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice 2012: "Huấn luyện viên lấy gì để mà dạy thí sinh?"

Câu hỏi lớn mang tên Khả năng Chuyên môn!

Chuyện Hoa hậu càn quét sàn catwalk hay chụp ảnh thời trang đã quen như lẽ thường ngày ở huyện, mặc dù giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao sự lấn sân này của các người đẹp. Các Hoa hậu có thể đào tạo ra Hoa hậu (như Phạm Hương từng mạnh miệng tuyên bố), có điều sử dụng tài năng và nhan sắc của bản thân họ để mài đá thành ngọc từ những đôi chân dài, gương mặt sắc lẹm với tuyên ngôn thời trang được đặt lên hàng đầu thì quả có phần oái oăm.

Chẳng khó để nhận ra rằng mọi câu hỏi trúc trắc nhất đều hướng đến Hoa hậu Hương Giang. Hoạt động cả ở lĩnh vực ca hát, tham gia hàng loạt gameshow và đạt vinh quang trên con đường nhan sắc với ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới... có thể nói, sự nghiệp của Hương Giang chỉ rẽ đến mảng miếng thời trang tầm vài tháng trở lại đây trong 2 show thời trang. Dù màn xuất hiện của người đẹp này trong các show diễn đều rất ấn tượng nhưng kèm theo đó cũng là vài thị phi, khiến cô trở thành đối tượng để một số người mẫu chuyên nghiệp lên tiếng phàn nàn về thái độ làm việc.

Được mời làm người mẫu 3 lần tại show của Eva de Eva, NTK Đỗ Long và NTK Hà Duy nhưng Hương Giang vấp phải chỉ trích từ người trong nghề tới 2 lần.

Nếu quy câu hỏi của diva Thanh Lam về trường hợp của Hương Giang, có lẽ quá khó để mò mẫm ra lời lý giải. Chiều cao thuộc dạng vừa đủ dùng (1m68), bề dày kinh nghiệm trong nghề người mẫu cũng không có, vậy chưa hiểu cô có gì mang ra để kèm cặp cho thế hệ người mẫu tương lai?

Về Hoa hậu Kỳ Duyên, sự tình quả có khá khẩm hơn chút. Sau khi ngụp lặn với đủ thể loại scandal thì sàn diễn thời trang như một cứu cánh cho sự nghiệp của người đẹp Nam Định. Cô được các NTK danh tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Thủy Nguyễn, Đỗ Long, Lê Ngọc Lâm... tin tưởng giao phó vị trí vedette, điều đó khiến vị thế trên ghế nóng của Kỳ Duyên có phần thuyết phục hơn hẳn Hương Giang.

So với Hương Giang, Kỳ Duyên ít nhất không phải "tay mơ" trên đường băng thời trang.

Xét về tần suất phủ sóng trong làng mốt, Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng tạo được hiệu ứng khá mạnh trong vòng 2 năm đổ lại đây. Cô cao 1m74, diện mạo sắc lạnh và lối trình diễn được chấm trên thang điểm trung bình. Thế nhưng nếu xét về bản lĩnh cũng như chuyên môn của Kỳ Duyên so với các đàn chị đi trước từng ngồi cùng vị trí ghế nóng tại Siêu Mẫu Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến hay Minh Tú thì chẳng thể nào tránh khỏi sự khập khiễng vô cùng.

Nếu mang thành tích của Kỳ Duyên đặt cạnh Minh Tú, Võ Hoàng Yến hay Hà Hồ thì chắc chắn giới mộ điệu sẽ không giấu được sự thất vọng.

Những cái tên này đều bỏ xa Kỳ Duyên ở bề dày thành tích hay dấu ấn sự nghiệp, cả trong nước lẫn thị trường quốc tế. Điểm vớt vát hiếm hoi của cô ắt là những trải nghiệm nhất định từ ghế nóng The Look.

Cuộc thi của các thí sinh hay màn kèn cựa giữa các Hoa hậu?

Dân dã mà nói thì thi gì thì thi, chất lượng thí sinh vẫn là điều quan trọng nhất. Mỗi tội cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2018 rậm rịch ít lâu mà dân tình vẫn chẳng rõ "đầu cua tai nheo" các thí sinh ra sao, chỉ nắm được rằng có hai Hoa hậu lấn sân sang hẳn địa hạt mang tính chuyên môn ngút ngàn.

Hai Hoa hậu Kỳ Duyên và Hương Giang đào tạo Siêu Mẫu Việt Nam: Sao tránh được câu hỏi Lấy gì mà dạy? - Ảnh 4.

Khâu casting được diễn ra từ nhiều tháng trước nhưng xem ra không mấy ai đoái hoài

Với quyết định chuyển đổi format sang thể loại truyền hình thực tế và dụng công mời mọc hai nàng Hậu nổi tiếng nhất nhì hiện nay thì xem ra, mục đích của ekip Siêu Mẫu Việt Nam quá rõ ràng. Giới mộ điệu xôn xao rằng cuộc thi này xem ra sẽ là màn lai tạp giữa Next Top và The Face, còn có tạo nên được điều gì mới mẻ hay không thì chưa rõ.

Hai Hoa hậu Kỳ Duyên và Hương Giang đào tạo Siêu Mẫu Việt Nam: Sao tránh được câu hỏi Lấy gì mà dạy? - Ảnh 5.

Định hình theo thể thức chia team và sắm vai huấn luyện viên, chắc chắn Hương Giang và Kỳ Duyên sẽ không tránh khỏi những pha kèn cựa kịch tính nếu muốn vinh quang mang tên mình. Vô hình trung, cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam sẽ trở thành sàn diễn của hai Hoa hậu cùng... stylist của mỗi người chứ chưa chắc đã phải là chốn "đãi cát tìm vàng" của làng mốt Việt.

Hai Hoa hậu Kỳ Duyên và Hương Giang đào tạo Siêu Mẫu Việt Nam: Sao tránh được câu hỏi Lấy gì mà dạy? - Ảnh 6.

Nếu có gì để thán phục, ắt các thí sinh của Siêu Mẫu Việt Nam sẽ rất ấn tượng với khả năng di chuyển chênh vênh trên đôi giày cao 20cm của Hương Giang.

Tạm kết

Dù không tránh được những hoài nghi về năng lực chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Hương Giang chính là làn gió mang đến sự mới mẻ và thú vị cho một chương trình đang "hấp hối". Cả hai đều đang là những cái tên thanh thế nhất hiện nay, phần nào giúp cải thiện rating.

Thôi thì các cụ có câu "Đường dài mới biết ngựa hay", những hoài nghi đôi khi ít nhiều lại tạo thành động lực để mang đến phép lạ. Chúng ta cứ chờ xem vậy!

Chia sẻ