Hải Dương: Ra bến đò chơi, bé trai 7 tuổi bỗng mất tích suốt 2 ngày

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bé Trần Gia Hào (sinh năm 2011) cùng bạn ra bến đò chơi nhưng bất ngờ mất tích khiến cha mẹ, người thân mỏi mắt tìm kiếm suốt 2 ngày nay.

Trao đổi với PV, anh Trần Văn Hùng cha của bé Trần Gia Hào cho biết, vào hồi 16h ngày 5/9 vừa qua con trai cùng 3 người bạn nữa xin phép ra bến đò Phủ (xã An Phụ - huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương) để chơi. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy bé Hào trở về nên đã đi tìm.

Hải Dương: Ra bến đò chơi, bé trai 7 tuổi bỗng mất tích suốt 2 ngày - Ảnh 1.

Bé Hào mất tích 2 ngày khiến gia đình tìm kiếm khắp nơi.

"Buổi sáng cháu dự khai giảng năm học mới xong thì về, đến 16h giờ cháu xin phép ra bến đò Phủ cách nhà khoảng 2km để chơi với 2 bạn nữa. Sau đó, gia đình không thấy cháu về nên vội vàng đi tìm ở sông cũng như khắp nơi vẫn chưa thấy", anh Hùng cho biết.

Cũng theo gia đình bé Hào thì chỉ biết cầu cho bé đang đi lạc ở đâu hoặc được ai đang trông nom đọc được thông tin trên thông báo cho gia đình biết đến nhận con.

Hiện gia đình anh Hùng đang mong ngóng con từng giờ, từng phút. Nếu ai thấy bé Gia Hào ở đâu xin vui lòng thông báo đến anh Trần Văn Hùng – số điện thoại: 0915639846.

Chia sẻ
Đọc tin xã hội mới nhất, xem tai nạn Lai Khê Hải Dương nhanh nhất tại aFamily.