Hải Dương: Ông bà đi chợ về phát hiện cháu nội 9 tuổi tử vong trên giường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 5/12, một bé trai 9 tuổi được phát hiện tử vong ngay trên giường tại một gia đình ở thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, Hải Dương, với một vết thương tích ở đầu.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, Nguyễn Đức Thìn xác nhận thông tin vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 5/12/2016, ông Đặng Văn Vững (SN 1963, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) phát hiện cháu nội của mình là Đặng Văn Kh. tử vong trên giường ngủ tại nhà với một vết thương tích ở đầu nên đã báo cáo lực lượng chức năng.

án mạng
Nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, nạn nhân là cháu Đặng Văn Kh. (SN 2007, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điển (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Hiện tại lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian này bố mẹ cháu Kh. đều đi làm xa nên cháu Kh. ở nhà với ông, bà nội. Vào sáng 5/12, vợ chồng ông Vững đi chợ từ 5h sáng. Khi trở về nhà, ông Vững đã phát hiện sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ