Hải Dương: Nữ “cẩu tặc” bị nhiều người dân đòi… giết

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nữ “cẩu tặc” bị bắt giữ, lực lượng công an xã đã đưa về trụ sở nhưng nhiều người dân vẫn đòi đánh người phụ nữ trộm chó.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 14/10, tại thôn 2 (xã Văn Giang – Ninh Giang – Hải Dương) đã xảy ra một vụ trộm chó. Lúc này nhiều người dân đã phát hiện một đối tượng đang trộm chó nên đã tiến hành truy hô. Sau ít phút, người dân đã vây bắt thành công một phụ nữ khoảng 40 tuổi và báo với lực lượng công an xã.

trom cho
Do quá bức xúc trước việc thường xuyên bị mất trộm chó mèo nên người dân kéo đến trụ sở công an xã đòi "xử" nữ "cẩu tặc".

Ngay sau đó, người phụ nữ trộm chó được đưa về trụ sở công an xã, tuy nhiên tại trụ sở rất nhiều người dân xã Văn Giang đã lập tức kéo đến đòi “xử” nữ “cẩu tặc” này. Theo người dân sở dĩ họ bức xúc như vậy là thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra quá nhiều vụ mất trộm chó mèo.

Tại trụ sở công an, nữ “cẩu tặc” được xác định là Trần Thị Luyến (sinh năm 1977, trú tại thôn Văn Diệm – Hưng Thái – Ninh Giang – Hải Dương).

trom cho
Trần Thị Luyến tại trụ sở công an xã Văn Giang.

Nữ “cẩu tặc” này cho biết, bản thân đang nuôi 3 đứa con nhỏ, con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi nên túng thiếu vì cần tiền nuôi con nên lợi dụng thời gian người dân đi gặt lúa Luyến cùng một nam thanh niên khác đi xe máy đi trộm chó. Luyến từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Ông Nguyễn Quang Quân, Trưởng Công an xã Văn Giang cho biết:“khoảng 8 giờ 15 phút ngày 14/10, Ban công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân bắt được đối tượng trộm chó ở khu vực Dốc đê đội 2, thôn 1, xã Văn Giang. Hiện đối tượng đã được dẫn giải lên công an huyện để điều tra làm rõ”.


Chia sẻ