Hai cựu Hoa hậu Hàn cùng bị khởi tố vì dùng chất cấm

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Cựu Hoa hậu Lee Sung Yeon, Park Shi Yeon cùng 2 diễn viên Jang Mi In Ae và Hyun Young vừa bị tòa án khởi tố vì tội sử dụng trái phép chất Propofol.

Vào ngày 12/3 vừa qua, cơ quan công tố viên trung tâm quận Seoul đã tuyên bố khởi tố các diễn viên Lee Seung Yeon, Park Shi YeonJang Mi In Ae vì hành vi lạm dụng chất cấm Propofol (một loạt thuốc gây mê cực mạnh). Mặc dù ngôi sao Hyun Young cũng nằm trong danh sách bị khởi tố nhưng vì tiêm thuốc ít hơn các nữ nghệ sĩ khác (42 lần) nên cô chỉ bị phạt.

 Hai cựu Hoa hậu Hàn cùng bị khởi tố vì dùng chất cấm  1
Lee Seung Yeon, Park Shi Yeon, Jang Mi In Ae (từ trái qua phải) bị khởi tố vì lạm dụng chất cấm

Một đại diện của văn phòng công tố viên cho biết: “Chúng tôi đã tìm ra những ngôi sao đã tiêm thuốc propofol trái phép sau khi tiến hành trị liệu ở các trung tâm sắc đẹp. Thậm chí họ còn đến các bệnh viện khác cùng ngày để sử dụng thêm thuốc”.

 Hai cựu Hoa hậu Hàn cùng bị khởi tố vì dùng chất cấm  2
Hyun Young cũng nằm trong danh sách bị khởi tố nhưng vì tiêm thuốc ít hơn các nghệ sĩ khác nên chỉ bị phạt 

Được biết, có tổng cộng 11 người bị khởi tố trong vụ điều tra lạm dụng thuốc cấm lần này, trong đó có 2 bác sĩ.

Nữ diễn viên Jang Mi In Ae bị tố tiêm thuốc 95 lần và cựu Hoa hậu Hàn Park Si Yeon bị tố tiêm 185 lần tiếp tục lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Họ cho biết sẽ hợp tác điều tra để làm trong sạch tên tuổi của mình.

Hôm nay (13/3), thông qua một cuộc họp báo, C-JeS Entertainment - công ty quản lý của Jang Mi In Ae nhấn mạnh rằng cô chỉ tiêm propofol theo chỉ định của bác sĩ khi tiến hành điều trị da. Eyagi Entertainment – công ty quản lý của Park Shi Yeon cũng đưa ra lập luận tương tự.

Jang Mi In Ae phát biểu: “Tôi xin lỗi vì đã dính líu đến một vấn đề tai tiếng như thế này”. Trong khi đó, phía Shi Yeon bày tỏ: “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các fan của Park Shi Yeon và công chúng vì đã khiến mọi người lo lắng”.

Chia sẻ