Hacker tấn công trang web VFF và LĐBĐ Malaysia

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Ngay sau sự cố trên sân Shah Alam liên quan đến vụ hành hung của các CĐV Malaysia, website chính thức của Liên đoàn bóng đá việt Nam (VFF) và Malaysia (FAM) đã bị hacker đánh sập.

Đây là 2 trong số rất nhiều trang web đã đưa thông tin về vụ việc CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam. Ngay sau đó, trang web chính thức của VFF và FAM đã bị các hacker tấn công, làm tê liệt hoàn toàn. Những hacker còn để lại lời nhắn rất khiêu khích.

Cụ thể, hacker để lại dòng tin nhắn bằng tiếng Việt nói về việc đội chủ nhà chơi xấu, đồng thời kêu gọi tấn công vào hệ thống internet của Malaysia. Đến 19h tối nay, trang web của VFF vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Khi truy cập vào trang vff.org.vn, chỉ xuất hiện dòng thông báo: "Tài khoản ngừng hoạt động. Hoặc do quá nhiều người truy cập, hoặc hết hạn tên miền".

Hacker tấn công trang web VFF và LĐBĐ Malaysia 1
Trang web liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công

Hiện chưa có cá nhân hay nhóm hacker nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng nhiều khả năng là các hacker của Malaysia.

Trên tờ BBC tiếng Việt cũng đã đưa tin về vụ việc này. BBC nhấn mạnh: “Trang web liên đoàn bóng đá Malaysia và Việt Nam gặp trục trặc sau biến cố bạo lực từ trận lượt đi của AFF Cup”.

Sự việc diễn ra cuối trận lượt đi bán kết AFF Cup 2014 giữa Malaysia - Việt Nam đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội cổ động viên nước chủ nhà. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin đã đứng ra xin lỗi các cổ động viên Việt Nam. Còn trong diễn biến mới nhất, VFF đã yêu cầu Malaysia đưa kẻ hành hung người hâm mộ Việt Nam ra trước pháp luật.

VFF cũng kêu gọi các CĐV VN không được trả đũa khi có khoảng 1 nghìn CĐV Malaysia tới Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà ngày 11/12 tới.
Chia sẻ