Hạch “vùng kín” do chuyện “sinh hoạt vợ chồng”

Nhật Minh,
Chia sẻ

Năm ngoái em có nổi hạch bên cạnh “vùng kín”. Em rất lo lắng và không biết tại sao, có liên quan gì đến chuyện em đã quan hệ với bạn trai nên nổi hạch trở lại hay không.

Chào bác sĩ. Em năm nay 21 tuổi, đã có quan hệ với bạn trai. Năm ngoái em có nổi hạch bên cạnh “vùng kín”. Em đã đi khám và uống thuốc, bác sĩ nói là không sao. Sau một thời gian uống thuốc thì em thấy hạch không còn nữa.

Nhưng bây giờ em lại thấy nổi hạch trở lại. Em rất lo lắng và không biết tại sao, có liên quan gì đến chuyện em đã quan hệ với bạn trai nên nổi hạch trở lại hay không. Mong bác sĩ cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn! (H. Ánh)

Trả lời:

Em H. Ánh thân mến!

Hiện tượng nổi hạch thường xuyên của em chỉ có thể được khẳng định chính xác khi em làm xét nghiệm bằng cách chọc dịch để làm xét nghiệm sinh thiết tế bào. Có những hạch ban đầu rất nhỏ và không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, sau khi được xét nghiệm mới biết đó là u ác tính. Nếu hạch chỉ là u bã đậu thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Chuyện sinh họat tình dục không liên quan gì đến việc nổi hạch của em. Quan hệ tình dục thường dẫn đến tình trạng viêm nhiễm ở vùng kín, và những biểu hiện của nó thường là ra khí hư có mùi hôi khó chịu, có màu ngả vàng, xanh, đau bụng khi có kinh, rối loạn kinh nguyệt.

Nếu ở Hà Nội, em có thể đến viện K làm xét nghiệm để xác định hạch của mình ở tình trạng nào em nhé.
 
Chúc em mọi điều tốt lành.

Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn


Chia sẻ