Hà Tĩnh: Rủ nhau lên bờ đập chơi, hai anh em họ đuối nước thương tâm

Văn Nguyễn,
Chia sẻ

Khi đang chơi đùa trên bờ đập, hai anh em họ chẳng may bị rơi xuống dòng nước, vào thời điểm này không có người đi qua nên các em bị đuối nước tử vong.

Tối ngày 3/8, thông tin từ chính quyền UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa có vụ đuối nước khiến hai anh em họ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 3/8, thấy con trai là Nguyễn Văn Nam (SN 2008) đi chơi mãi không về, nên chị Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) vội vã đi tìm.

Hà Tĩnh: Rủ nhau lên bờ đập chơi, hai anh em họ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sau một thời gian tìm kiếm thì phát hiện xe đạp của con trai dựng gần bờ đập Khe Cồn (thuộc thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn), nên chị hoảng hốt chạy đến. Thấy chiếc dép trên bờ, nghĩ con mình rơi xuống nước nên chị đã hô hoán người dân tới ứng cứu.

Nghe tiếng chị Hoa, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Một lúc sau, mọi người vớt được cháu Nam cùng cháu Bùi Anh Quân (SN 2006, anh họ cháu Nam) đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do các cháu rủ nhau lên đập chơi, chẳng may rơi xuống đuối nước tử vong. Hiện, thi thể hai cháu bé đã được người nhà đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ