Hà Tĩnh: Cháy chợ trong đêm, gần 1.000 tiểu thương trở tay không kịp

,
Chia sẻ

Ngọn lửa xuất phát từ cổng chính của chợ rồi nhanh chóng lan rộng khiến gần 1.000 tiểu thương không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa thể dập tắt đám cháy vì quá lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 17/9, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ cổng chính của chợ Bình Sơn (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), sau đó nhanh chóng lan sang các ki ốt bên cạnh.

 - Ảnh 1.
Vụ cháy vào ban đêm nên nhiều người trở tay không kịp

Mặc dù một số tiểu thương tại chợ đã phát hiện đám cháy rồi nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Hương Khê đến dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng lên mạnh, kèm gió khiến đám cháy lây lan toàn chợ.

 - Ảnh 2.
Lửa bùng lên dữ dội

"Khi nghe mọi người báo cháy, tôi lập tức chạy đến chợ cứu hàng nhưng ngọn lửa quá lớn, mọi người ngăn cản nên không thể làm gì được, toàn bộ tài sản tích góp đã bị thiêu rụi…", một tiểu thương nghẹn ngào cho biết.

 - Ảnh 3.
Nhiều người tập trung bên ngoài nhưng không thể làm gì được vì lửa cháy quá lớn.

Theo các tiểu thương, nhiều người sẽ rơi vào cảnh trắng tay sau vụ cháy này. Được biết, chợ Bình Sơn là chợ lớn nhất của huyện miền núi Hương Khê, thời điểm hiện tại, trong chợ có khoảng gần 1.000 tiểu thương kinh doanh, buôn bán.

 - Ảnh 4.
Rất đông người dân đến xem vụ cháy

Công tác chữa cháy đang được lực lượng Cảnh sát PCCC cùng nhân dân huyện Hương Khê hết sức gấp rút. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng, lực lượng chức năng vẫn chưa thể dập tắt đám cháy.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ

Chia sẻ