Hà Nội: Xe điện tự hành "biến tướng" thành xe tốc độ cao, trẻ nhỏ thi nhau "đua" ở phố đi bộ

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Những chiếc xe điện tự hành đã được nhiều tiểu thương cải tạo có tay lái giúp trẻ nhỏ dễ điều khiển, tuy nhiên, việc cải tạo khiến chiếc xe có thể chạy với tốc độ cao đến 30-40km/h, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm khai trương từ tháng 9/2016 đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy nhiên, sự hoạt động của xe điện tự hành dẫn đến nhiều hệ lụy và xảy ra nhiều tai nạn thời gian qua.

Video: Trẻ nhỏ thi nhau "đua" xe điện tự hành cải tiến trên phố đi bộ gây nguy hiểm (thực hiện: Lê Bảo).

Đầu tháng 11/2016 TP. Hà Nội đã ban lành lệnh cấm đối với loại xe điện tự hành và chỉ cho hoạt động quanh tượng đài Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, loại đồ chơi này lại được các tiểu thương cho thuê cải tạo thành xe có tay lái, bánh điều hướng nhằm giúp người chơi dễ điều khiển hơn. Nhưng, điều này đã tạo điều kiện để nhiều trẻ nhỏ chạy với tốc độ cao, thậm chí tổ chức "đua" tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 2.

Khi mới du nhập vào Việt Nam, những chiếc xe điện tự cân bằng này được giới trẻ, trẻ nhỏ thích thú. Tuy nhiên, mỗi chiếc xe điện có giá cao từ 5-9 triệu đồng/chiếc nên ít người đầu tư và thường thuê lại của các tiểu thương trên không gian phố đi bộ với giá 30.000 đồng/30 phút sử dụng.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 3.

Trước đó, vào tháng 11 TP. Hà Nội đã có lệnh cấm kinh doanh, cấm sử dụng loại đồ chơi này và chỉ hạn chế hoạt động tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng ghi nhận của PV thì các điểm cho thuê vẫn hoạt động rầm rộ vào dịp cuối tuần.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 4.

Và từ khi xe điện tự cân bằng xuất hiện, đã xảy ra nhiều tai nạn như: Gãy tay, gãy chân và chấn thương cho người chơi nên một số tiểu thương đã nghĩ ra cách cải tạo loại xe này có tay lái, có bánh điều hướng để hạn chế chấn thương.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 5.

Tuy nhiên, trẻ nhỏ khi sử dụng loại đồ chơi này thường phóng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho bản thân và những người di chuyển trên không gian phố đi bộ. Trong ảnh là một bé gái tỏ ra hoảng sợ khi sắp va chạm với người đối diện.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 6.

Nhiều trẻ nhỏ cũng đã tổ chức "đua" và phóng với tốc độ cao từ 30-40km/h.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 7.

Nhiều bậc cha mẹ cho biết, trẻ thích thú chơi loại xe này vì mang lại cảm giác mạnh giữa phố đi bộ.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 8.

Cơ chế hoạt động đơn giản nên trẻ nhỏ dễ dàng điều khiển loại xe này

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 9.

Các loại xe điện tung hoành trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 10.

2 đứa trẻ điều khiển xe điện tự hành với tốc độ cao vụt qua mặt nhau.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 11.

Không chỉ có trẻ nhỏ mà nhiều nam thanh niên cũng thích thú với loại đồ chơi này.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 12.

2 mẹ con "dìu" nhau bằng 2 chiếc xe điện tự hành khá nguy hiểm.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 13.

Nhiều trẻ nhỏ thích thú điều khiển loại đồ chơi này giữa không gian phố đi bộ.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 14.

Thậm chí các em còn biểu diễn xe chạy xoay vòng khá nguy hiểm.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 15.

Xe dìu xe gây chướng mắt, cản trở việc di chuyển đối với những người dân tham gia không gian phố đi bộ.

Hà Nội: Xe điện tự hành biến tướng, trẻ nhỏ thi nhau đua ở phố đi bộ - Ảnh 16.

Trao đổi với PV, một chủ cho thuê xe cho biết, trong 1 ngày cuối tuần có khoảng 40-50 lượt cha mẹ thuê xe điện tự hành cho con em mình vui chơi.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, sau một số vụ tai nạn do đi xe điện cân bằng gây ra, chính quyền đã bàn bạc, lên phương án đảm bảo an toàn cho người điều khiển và du khách ở phố đi bộ.

"Chúng tôi đã họp bàn với các cơ quan chức năng và đi đến thống nhất, chỉ cho phép người dân và du khách chơi xe điện cân bằng ở quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Những trường hợp đi xe điện xuống dưới lòng đường, vỉa hè phố đi bộ, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở và yêu cầu vào khu vực được phép chơi, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định", ông Long thông tin.

Theo ông Long, việc hạn chế các loại xe điện cân bằng ở phố đi bộ bắt đầu từ tối 4/11. Những hộ kinh doanh xe điện cân bằng sẽ không được phép mang xe điện vào khu vực phố đi bộ bán hoặc cho thuê.

"Các hộ kinh doanh xe điện cân bằng ở bên ngoài phố đi bộ vẫn được phép bày bán, cho thuê bình thường. Tuy nhiên nếu các hộ này mang xe điện vào bên trong phố đi bộ để cho thuê, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nhắc nhở và nặng hơn là xử phạt theo quy định đối với những trường hợp vi phạm", ông Long nói thêm.


Chia sẻ