Hà Nội: Hai vợ chồng chở con nhỏ bị hành hung sau va chạm nhỏ với ô tô, lái xe chui trong xe cố thủ

Tin - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau vụ va chạm nhỏ, nam thanh niên điều khiển xe ô tô nhảy xuống hành hung đôi vợ chồng trẻ đang đèo con nhỏ khiến cả 2 bị thương.

Tối ngày 16/4, tại ngã ba Tố Hữu - Mỗ Lao (Hà Đông) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ giữa chiếc xe ô tô mang BKS 30E-96539 và một chiếc xe máy do 2 vợ chồng trẻ chở theo con gái điều khiển.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra nam thanh niên điều khiển xe ô tô đã nhảy xuống đánh đập đôi vợ chồng trẻ. Chưa dừng lại, một lát sau xuất hiện thêm 2 người lạ đi xe máy nghi là bạn của chủ xe ô tô đã xông tới tiếp tục đánh đập 2 vợ chồng đi xe máy.

Hà Nội: Va chạm nhỏ, lái xe ô tô nhảy xuống đấm chảy máu mũi xong cố thủ bên trong - Ảnh 1.

Rất nhiều người bao quanh chiếc xe ô tô nhưng tài xế vẫn cố thủ bên trong sau khi hành hung 2 vợ chồng.

Nhận thấy vụ việc quá vô lý, rất nhiều người dân đã tới can ngăn, đồng thời chủ phương tiện ô tô đã nhanh chóng chui vào trong xe cố thủ. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã tỏ ra bất bình đồng thời báo cáo lên lực lượng chức năng sở tại.

Lúc này, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện, đồng thời yêu cầu người dân và đôi vợ chồng kiên nhẫn chờ công an địa bàn ra giải quyết.

Hà Nội: Va chạm nhỏ, lái xe ô tô nhảy xuống đấm chảy máu mũi xong cố thủ bên trong - Ảnh 2.

Anh Tú bị tài xế ô tô hành hung chảy máu bé bét.

Chỉ khi xe công an của Công an phường Mỗ Lao xuất hiện tại hiện trường thì tài xế cố thủ trong ô tô 30E-965.39 mới kéo kính hé xuống, xuất trình giấy tờ.

Được biết, tài xế cố thủ trong ô tô 30E-965.39 xuất trình giấy phép lái xe mang tên Trịnh Văn Dương (SN 1978, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Sau đó, lực lượng Công an địa bàn đã hộ tống tài xế ô tô cùng đôi vợ chồng người đi xe máy đưa thẳng về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết.

Hà Nội: Va chạm nhỏ, lái xe ô tô nhảy xuống đấm chảy máu mũi xong cố thủ bên trong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông cũng như điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1993) và chồng mình là anh Nguyễn Tú Tài (sinh năm 1990) đều trú tại Trung Văn (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: "Trong lúc chở con gái đi chợ qua khu vực này thì có xảy ra va chạm với chiếc ô tô, tuy nhiên khi hai bên chưa nói chuyện cũng như giải thích thì tài xế ô tô lao vào hành hung hai vợ chồng mình".

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ

Chia sẻ