Hà Nội trời nồm vài ngày tới - Miền Nam nắng nóng đến 39 độ C

Thời tiết,
Chia sẻ

Hà Nội có sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhưng khoảng gần trưa nắng ấm được tăng cường, bớt nồm, tuy nhiên chiều tối hiện tượng nồm có thể tái diễn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/3, nền nhiệt toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội, tiếp tục tăng nhanh 3-4 độ C, do không còn chịu tác động của không khí lạnh. Tuy nhiên, do vẫn chịu tác động của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía tây mang nhiều hơi nước trong không khí nên khu vực Hà Nội vẫn trong tình trạng sương mù, ẩm ướt nhiều vào sáng sớm.

Từ khoảng gần trưa, nắng ấm xuất hiện sẽ giúp trạng thái khô ráo được thiết lập trở lại. Tuy nhiên, đến chiều tối, khi nắng tắt, hiện tượng nồm có thể tái diễn.

Năm nay, Nam Bộ nắng nóng đến 39 độ C - Đợt nắng nóng vừa qua là khởi đầu cho thời kỳ nắng nóng ở Nam Bộ, dự báo sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 5. Thông tin trên được ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.

Thông thường tháng 3 hàng năm là thời kỳ bắt đầu nắng nóng ở nước ta. Ở Bắc Bộ do vẫn còn có những đợt không khí lạnh nên thời tiết xen kẽ nóng, lạnh. Còn Nam Bộ do ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nắng nóng sẽ kéo dài hơn. Trong đó, cao điểm của nắng nóng từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Theo số liệu quan trắc, trong thời gian cao điểm nắng nóng trước đây, nhiệt độ tại Nam Bộ có nơi đã lên đến 40,5 độ C (ở Đồng Xoài, Bình Phước), TP HCM nhiệt độ cũng lên đến 39 độ C.

Tuy nhiên, dự báo, nắng nóng trong năm nay nhiệt độ cao nhất ở mức 38 - 39 độ C. Ngoài ra, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp cũng dễ phát sinh cháy rừng.



Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 6/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 27 - 30, có nơi 31 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 28 – 31 độ C, vùng núi có nơi 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C./.
Chia sẻ