Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 20/3, trên các tuyến phố trung tâm buôn bán thuộc quận Hoàn Kiếm như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Gai, Hàng Bông... các lực lượng chức năng gồm Cảnh sát 113, CSGT, Công an các phường tiếp tục tuần tra, xử lý nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Treo Trung tá Dương Bảo Thạch - Đội phó Đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên những hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán đã giảm hẳn.

Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 1.

Nhiệm vụ của các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát duy trì các kết quả đạt được.

Trung tá Dương Bảo Thạch cũng cho biết thêm, Công an quận luôn xác định Hoàn Kiếm là quận trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô nên việc duy trì các kết quả đảm bảo trật tự đô thị phải thường xuyên. Việc Hoàn Kiếm là nơi diễn ra các hoạt động lớn như lễ hội hoa anh đào, sự kiện đồng hồ đếm ngược và đón nhiều đoàn khách quốc tế quan trọng... nên giữ gìn hình ảnh văn minh đô thị vừa là nhiệm vụ vừa là vinh dự của Công an quận.

Cùng ngày, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, tiếp tục tiến hành xử lý hàng loạt xe xích lô vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định và các xe ô tô dừng đỗ trái phép gây cản trở giao thông và mĩ quan đô thị.

Theo kết quả, đơn vị đã phát hiện anh Lê Văn B. (SN 1981 ở Nam Định) điều khiển xe xích lô không có phép, đón trả khách tại khu vực ngã ba Hồ Hoàn Kiếm - Đinh Tiên Hoàng. Quá trình xử lý, anh B. thừa nhận do ham rẻ đã mua chiếc xích lô lậu trên với giá 3,5 triệu đồng.

Cũng theo Đội CSGT số 1, từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất đơn vị đã tạm giữ 6 xe xích lô dừng đỗ trái phép và sử dụng biển số xe giả, xử lý 258 trường hợp xe ô tô dừng đỗ trái phép trên các tuyến phố trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, Nhà Chung, Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Hàng Bài....

Cũng trong ngày hôm nay, CATP Hà Nội đã triển khai Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc CATP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh tới công tác phân công địa bàn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chú trọng làm tốt tuyên truyền, điều tra cơ bản, tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại địa bàn cơ sở từ nay đến hết năm 2018.

Một số hình ảnh PV theo chân tổ công tác vào 20/3:

Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 2.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 3.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 4.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 5.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 6.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 7.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 8.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 9.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 10.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 11.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 12.
Hà Nội: Tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè, phương tiện đỗ sai quy định - Ảnh 13.
Chia sẻ