Hà Nội thực hiện cấm nhiều tuyến phố trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 18/9/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), hàng chục tuyến phố sẽ tạm thời bị cấm xe trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Chiều nay (26/8), Công An TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã có cuộc họp triển khai phương án bảo vệ lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nội thực hiện cấm nhiều tuyến phố dịp kỷ niệm 2/9

Công an Hà Nội tổ chức phương án triển khai bảo vệ mít tinh ngày 2/9

Trong các ngày diễn ra tổng duyệt, Phòng sẽ tổ chức phân luồng các phương tiện thành 3 tuyến trong nội thành và các chốt từ các tuyến quốc lộ vào Hà Nội. Phòng CSGT tổ chức ứng trực 100% quân số vào ngày 29/8 và các ngày 1/9, 2/9 phục vụ buổi lễ tổng duyệt và lễ Mít ting, diễu binh, diễu hành chính thức.

Theo đó lực lượng chức năng sẽ chủ động bố trí 625 cán bộ cảnh sát cắm chốt và tuần tra kiểm soát(trong đó bố tró 368 cán bộ trên 237 chốt, 40 tuyến tuần tra và 21 xe cẩu, 185 xe cảnh sát)

  Về phương án giao thông, từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 29/8 và từ 21 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9 tạm thời cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu) không được hoạt động trên các tuyến phố: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiên, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Đieenj Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến xung quanh Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim  Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, Công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), Dốc La- Pho.

Ngoài các tuyến trên sẽ tạm cấm toàn bộ các loại xe ô tô tải, xe ô tô chở khách từ 24 chỗ trở lên gồm các tuyến phố: Cát Linh, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nguyễn Khuyến, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Kim Mã, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Đội Cấn, Hàng Than.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông hướng đi của các loại xe tải, xe ca sẽ được phân làn theo nhiều hướng khác nhau cũng được hướng dẫn, phân làn cụ thể.

Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội vào ngày 2/9/2015 với quy mô cấp quốc gia. Số người tham dự lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình khoảng trên 35.000 người.

Tham dự lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành gồm các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Tướng lĩnh, đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Chia sẻ