Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Suốt gần 4 năm kể từ khi chuyển vào sinh sống tại chung cư VP3 Linh Đàm, hơn 400 hộ dân lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên. Những ngày vừa qua cư dân tiếp tục trải qua tình trạng thiếu nước nên quyết định treo băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Trong suốt gần 4 năm sinh sống tại chung cư VP3, các hộ dân tại chung cư thường xuyên phải gánh chịu cảnh thiếu nước sạch. Dù đã có nhiều cuộc đối thoại, kiến nghị nhưng trong tháng 5 và tháng 6/2017 tình trạng mất nước sạch triền miên xảy ra khiến cuộc sống cư dân bị đảo lộn.

Hơn 400 hộ dân tại chung cư VP3 Linh Đàm giăng băng-rôn yêu cầu chủ đầu tư cấp nước sạch cho người dân.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 2.

Đúng 8 giờ sáng ngày 3/6 hàng trăm cư dân VP3 đã đồng loạt giăng băng-rôn với khẩu hiệu yêu cầu chủ đầu tư trao lại quyền quản trị cho cư dân, xử lý tình trạng mất nước, thiếu nước sạch triền miên suốt thời gian qua.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 3.

Người tham gia vụ việc không chỉ là người lớn mà còn có cả người già và trẻ nhỏ.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 4.

Tấm biển có dòng chữ "Cư dân VP3 đang thiếu nước nghiêm trọng".

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 5.

Theo đơn thư đại diện gửi các cơ quan báo chí thì từ cuối tháng 4/2017 đến nay VP3 thiếu nước liên tục, phải bơm nước theo giờ, mỗi ngày bơm 3 lần. Tuy nhiên lượng nước cung cấp rất hạn chế không đủ để người dân sử dụng cho sinh hoạt tối thiểu hàng ngày.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 6.

Sang tháng 6/2017 tình trạng mất nước thường xuyên xảy ra cả ngày, cư dân rất bức xúc vì thiếu nước khiến cho cuộc sống, sinh hoạt của hơn 400 hộ dân bị đảo lộn.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 7.

Sau khi kiến nghị tình trạng mất nước, thiếu nước trầm trọng ngày 2/6 chủ đầu tư đã có động thái tăng cường điều tiết nước theo cách thức thủ công giữa VP6-VP5-VP3 để cấp nước cho VP3.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 8.

Nhưng những giải pháp trên gặp nhiều rủi ro, tình thế, không đảm bảo việc cấp nước đầy đủ, ổn định cho cư dân. Rất nhiều gia đình phải khốn đốn vì nước sạch giữa những ngày hè nóng bức.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 9.

Anh Vũ Quốc Trưởng - cư dân tầng 28 cho biết: "Gia đình tôi có con nhỏ 5 tháng khốn đốn vì thiếu nước sạch". Theo anh Thưởng, nhiều lần anh không dám tắm rửa ở nhà, phải sang hàng xóm hay lên cơ quan nơi anh làm việc để tắm rửa vì không có nước. Nhiều lần người dân kiến nghị lên ban quản lý dự án cải tạo lại đường ống để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho người dân sinh hoạt nhưng tình trạng không được cải thiện"

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 10.

"Đây là do hệ thống đường ống nước sạch xuống cấp, nhỏ không đủ tải trọng nước cho các cư dân trong tòa nhà. Bình thường các hộ xung quanh đây không ai bị mất nước cả. Gia đình tôi có con nhỏ rất tốn nước, dùng nước bên ngoài không đảm bảo nên cũng rất lo sợ", anh Thưởng bày tỏ.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 11.

"Có sống trong cảnh mất nước mới hiểu được cuộc sống người dân khốn khổ thế nào. Chúng tôi nhiều hôm rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng phải sang nơi khác tắm, sinh hoạt nhờ trong khi các tòa nhà khác đều có nước đầy đủ, nếu thành phố đều mất nước thì chúng tôi đồng cảm là do thiếu nước cung cấp cho người dân. Tuy nhiên các chung cư lân cận đều có nước", ông Nguyễn Văn Hải, đại diện cư dân tòa nhà chia sẻ.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 12.

Cư dân cũng đề nghị chủ đầu tư có giải pháp tình thế để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 13.

Mặt khác, cư dân yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị cung cấp nước mới để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt đầy đủ, ổn định lâu dài.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 14.

Phía cư dân cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại chung cư chưa thành lập được ban quản trị chính thức: "Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thành lập Ban quản trị tòa nhà theo quy định của pháp luật để giao quyền vận hành, quản lý tòa nhà VP3 cho cư dân".

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 15.

Đến 10 giờ sáng, hàng trăm cư dân vẫn tập trung trước sảnh chung cư để phản đối và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện những kiến nghị.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 16.

Sáng nay, ông Hợp, Giám đốc điều hành phía chủ đầu tư tòa nhà VP3 đã gặp gỡ người dân và hứa phía ban quản lý sẽ cải tạo lại đường ống nước sớm cung cấp nước sạch cho người dân trong khoảng thời gian 3 tháng. Trong thời gian đó, đơn vị sẽ điều xe téc cung cấp nước cho người dân sử dụng.

Hà Nội: Thiếu nước sạch suốt gần 4 năm, cư dân VP3 Linh Đàm “đội” nắng nóng 40 độ C phản đối CĐT - Ảnh 17.

Hơn 400 hộ dân cũng yêu cầu Giám đốc điều hành chủ đầu tư làm cam kết bằng văn bản với người dân.

Theo thông tin cư dân hiện nay tòa nhà Vp3 ký hợp đồng mua nước của HUDS1, nhưng do lưu lượng nước không đủ nên VP3 phải nối đường ống vào đường cấp nước cho tòa nhà VP5. Trong khi đó, VP5 lại lấy nước từ VP6. Việc đấu nối đường nước của VP3 và VP5 vào đường ống cấp nước cho VP6 nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước cho người dân nhưng do đường ống của VP3 không đảm bảo kích thước, đấu nối chắp vá nên không đủ nước cho VP3 vào mùa hè.

Chia sẻ