Hà Nội: Thanh niên bị bắt sau gần 1 năm bỏ trốn vì biết tin bạn gái có thai

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 5/12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1990, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2016, nạn nhân là Đặng Tú U. (SN 2001) làm nghề nấu ăn, dọn dẹp cho một quán karaoke ở quận Long Biên có thuê trọ trên địa bàn quận Long Biên và quen biết Hải, khi đó làm lái xe chuyên chở các cô gái phục vụ quán karaoke trên địa bàn quận Long Biên.

Sau vài lần trò chuyện, Hải dễ dàng chiếm được tình cảm yêu thương của U. và đồng ý cho bạn trai "quan hệ". Tuy nhiên, khi phát hiện mình có thai, U. đã tìm Hải để thông báo nhưng Hải lảng tránh không gặp.

Tới khi cháu bé sắp được sinh ra, gia đình nạn nhân biết chuyện nên hướng dẫn U. đến Công an quận Long Biên trình báo.

Hà Nội: Thanh niên bị bắt sau gần 1 năm bỏ trốn vì biết tin bạn gái có thai - Ảnh 1.

Thanh niên bị bắt sau gần 1 năm bỏ trốn vì biết tin bạn gái có thai.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã vào cuộc xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hải để điều tra. Tuy nhiên, thời điểm này, Hải bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Trong thời gian Hải bỏ trốn cũng là lúc U. sinh con, kết quả giám định ADN cho thấy, Hải chính là bố cháu bé.

Đến cuối tháng 11.2017, Công an quận Long Biên đã bắt được Hải theo quyết định truy nã.

Chia sẻ