Hà Nội: Sau 2 tháng chia tay, chồng về nhà bị vợ đuổi đi liền chém vợ và em trai vợ tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa vào khoảng 21h, ngày 2/10.

Theo người dân khu vực, vào thời điểm trên bất ngờ có hai thanh niên bị chém thương tích nặng chạy ra ngoài ngõ hô hoán người dân. Sau đó ít phút hai người này cùng gục ngã xuống đường do mất nhiều máu, thấy vậy nhiều người dân ở khu vực này đã nhanh chóng sơ cứu cho 2 thanh niên trên rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.  Theo ghi nhận, 1 người bị đâm vào bụng, còn người kia bị nhiều vết chém ở hai tay, máu chảy ra rất nhiều. 

hiện trường
Nơi xảy ra sự việc.

Theo người dân sinh sống trong con ngõ này chia sẻ, đây là vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng.

“Hai vợ chồng đã ly hôn, hôm nay ông chồng về nhà có xảy ra xô xát. Bà vợ gọi người nhà đến đuổi ông chồng này đi. Tức giận, ông chồng liền lấy dao đâm bà vợ nằm gục trong nhà và tiếp tục đuổi theo 2 người nhà đâm tiếp. Thấy người các nạn nhân bị thương nặng, gã chồng cũng bỏ chạy luôn”, một người dân cho hay.

Sáng 3/10, có mặt khám nghiệm hiện trường, một cán bộ điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 2/10, nguyên nhân do mâu thuẫn nội bộ gia đình. Nạn nhân nữ (chủ nhà) tên là V.A khoảng 40 tuổi. Chồng cũ cũng khoảng 40 tuổi. Hai vợ chồng mới ly thân 2 tháng. Hiện cơ quan công an đang xác minh nhân thân của những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin của PV, vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Trường A (SN 1981) - em trai chị Nguyễn V.A (SN 1979, trú tại phố Chợ Khâm Thiên) tử vong ngay tối 2-10 khi đang trên đường đi cấp cứu. Còn chị VA cũng tử vong vào sáng 3/10 tại bệnh viện.

Hiện, đối tượng gây án là chồng của chị VA đang bỏ trốn. Anh Nguyễn Hữu H (SN 1988, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) - bạn của em trai chị V.A được gọi đến để hỗ trợ cũng bị đối tượng đâm trọng thương hiện đang nguy kịch.
Chia sẻ