Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi

Bài: Minh Ngọc - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong nhiều ngày nay nước lũ từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Bùi dâng cao, có đoạn tràn qua đường xá khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng và nhiều phương tiện giao thông đã bị tạm dừng qua lại trên nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận, trong những ngày nay nhiều hộ dân tại xã Thanh Bình, xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ảnh hưởng do nước tràn vào và nhiều khu ruộng lúa bị ngập. Người dân địa phương cùng với các lực lượng chức năng đã chủ động dùng các vật dụng ngăn chặn dòng nước.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 1.

Người dân phải dùng bao tải cát để chắn nước (Ảnh Vietnamnet)

Cũng theo ghi nhận, từ tối ngày 29/7, nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Bùi dâng cao. Đê Hữu sông Bùi cao 6.5m đã bị tràn 1 tuần nay, đê Tả Bùi cao 7,5m, đến chiều 30/7, mực nước đã vượt báo động 3. 

Đoạn đê sông qua xã Tân Tiến nước đã tràn đê vào nhà dân. Phía chính quyền huyện đã chuẩn bị mì tôm và nước sạch cho bà con các xã thuộc Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và thị trấn Xuân Mai.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, kể từ sau trận mưa lớn vào đêm 20/7, khiến nước rút rất chậm. Tiếp theo 3 ngày qua nước bắt đầu lên nhanh, trên mức báo động 3.

Ngay trong đêm 30//7, UBND huyện và thành phố đã huy động gần 1 nghìn người tham gia công tác phòng chống ngập lụt. Đến thời điểm hiện tại lũ đang đe dọa đê tả Bùi của huyện Chương Mỹ.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 2.

Tại khu vực đê Bùi, Chương Mỹ, công tác phòng tránh lũ đã được cơ quan chức năng cùng người dân chuẩn bị cẩn thận.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 3.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 4.

Rất nhiều bao cát đã được chuẩn bị để ngăn chặn nếu dòng lũ tràn qua.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 5.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 6.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 7.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 8.

Hà Nội: Sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân khi có nguy cơ lũ lụt đe dọa đê tả Bùi - Ảnh 9.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng tính đến thời điểm 9h sáng ngày 31/7 mực nước đã rút được 8cm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì đêm nay, Hòa Bình sẽ có mưa to và nước sẽ dồn về ép vào sông Bùi, khả năng lên cao hơn.

Trước đó, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện hỏa tốc số 25. 

Công điện được gửi đến ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hòa Bình.

Ban chỉ đạo yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, vùng trũng thấp, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập úng, lụt, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.

Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động, tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện theo quy định. Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò… hướng dẫn người, phương tiện qua lại. 

Kiểm soát việc đảm bảo an toàn theo quy định của các phương tiện khi hoạt động.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng trên sông, ven sông biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. 

Rà soát việc chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ", chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi mưa, lũ, ngập úng nhiều ngày. 

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chia sẻ