Hà Nội: Nhiều ô tô bị đè bẹp, nhà bong tróc, đổ sập vì mưa bão

A.N - Thế Long,
Chia sẻ

Hà Nội là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 1. Tới thời điểm này, có ít nhất 1 người bị thương và nhiều ô tô bị phá hỏng nặng nề.

Cơn bão số 1 đang gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa, trong đó có Hà Nội. Tại Hà Nội, mưa bão to đến rất to, gió giật mạnh cấp 6-7, nhiều pano bị xé rách, mái tôn bị quật đổ, cây xanh bật gốc... 

Sáng nay 28/7, ghi nhận trên đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, mưa bão đã gây đổ cây, đè vào phương tiện người dân đang lưu thông và khiến một người bị thương tích. Ngay sau đó, người này đã được lực lượng CSGT đưa vào cấp cứu tại Viện Đại Học Y.

bão 2
Người bị thương được lực lượng cảnh sát đưa vào cấp cứu tại Viện Đại Học Y.

bão
Cây đổ la liệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người dân.

bão 3
Rất nhiều ô tô bị cây đổ đè bẹp dúm dó như thế này.

bão 4

Bão số 1 gây mưa to,

Bão số 1 gây mưa to,
2 chiếc ô tô bị bẹp dúm vì cây đổ.

Bão số 1 gây mưa to, gió giật tàn phá nặng nề, nhiều khu vực tại miền Bắc mất điện
Một chiếc taxi bị cây đổ đè bẹp.

bão số 1
Gió to, mưa lớn khiến cả mảng tường lớn tại một chung cư thuộc đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Hà Nội: Đã có người bị thương vì mưa bão, nhiều ô tô bị đè bẹp

Hà Nội: Đã có người bị thương vì mưa bão, nhiều ô tô bị đè bẹp
Cây đổ ở Nguyên Công Trứ đổ vào nhà người dân

Hà Nội: Đã có người bị thương vì mưa bão, nhiều ô tô bị đè bẹp
Gió to thổi bay mái tại ga Trần Quý Cáp 

Hà Nội: Đã có người bị thương vì mưa bão, nhiều ô tô bị đè bẹp
Hình ảnh tường lở ở Nam Trung Yên.

Hà Nội: Đã có người bị thương vì mưa bão, nhiều ô tô bị đè bẹp
Tường mới xây bị bão quật đổ văng tung tóe.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7. 

Trong 12-18 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-150mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 160mm, Ninh Bình 210mm, Thái Bình 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 180mm, Hưng Yên 155mm, Chi Nê (Hòa Bình) 220mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28/7) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc.

Chia sẻ