Hà Nội: Nhà bị cháy, một người bị liệt không thể thoát thân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi đám cháy xảy ra, người đàn ông tên Dương vốn bị liệt không thể tự thoát ra ngoài được. Ngọn lửa đã khiến nạn nhân tử vong với nhiều bộ phận trên cơ thể bị cháy đen.

Sáng nay (14/12) tại ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông là Nguyễn Tùng Dương sinh năm 1979 tử vong. 

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng mọi người bất ngờ phát hiện khói từ gia đình bà Nguyễn Thị Mai liền hô hoán người dân dập tắt đám cháy đồng thời gọi cứu hỏa. Tuy nhiên khi mọi người đang tìm cách chữa cháy thì bỗng nhiên từ phía nhà  bị cháy phát ra một tiếng nổ lớn.

Hà Nội: Nhà bị cháy, một người bị liệt không thể thoát thân 1
Vụ cháy và tiếng nổ phát ra phá hủy toàn bộ mái prô-xi măng.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân giấu tên kể :“Vào khoảng thời gian trên khi tôi đang ở nhà thì bỗng nghe người dân hô hoán, lập tức tôi cùng nhiều người khẩn trương dùng xô, chậu để dập đám cháy nhưng không thành. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bốc lên cao”.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa đến để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên khi vào hiện trường, thì mọi người đau lòng phát hiện anh Dương đã tử vong do bị liệt nhiều năm nay không thể tự thoát thân ra ngoài khi có hỏa hoạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra về nguyên nhân gây hỏa hoạn.
Chia sẻ