Hà Nội: Người phụ nữ trung tuổi trèo qua thành cầu Chương Dương khiến người dân xúm lại xem, giao thông ùn tắc

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc diễn ra vào khoảng 15h40 ngày 25/6, trên cầu Chương Dương, theo hướng từ nội thành Hà Nội - Long Biên.

Theo những người đi đường, vào thời gian trên, thấy người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bất ngờ trèo qua thành cầu rồi đứng vắt vẻo tại chiếc ống nước. Ngay lập tức, người dân đã đứng lại khuyên bảo người phụ nữ này và gọi điện báo cho công an.

Người phụ nữ đứng vắt vẻo ngoài thành cầu Chương Dương đòi tự tử

Hà Nội: Người phụ nữ trung tuổi trèo qua thành cầu Chương Dương khiến người dân xúm lại xem, giao thông ùn tắc - Ảnh 2.

Người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi đang đứng phía ngoài thành cầu Chương Dương (Ảnh: Đỗ Hồng Ngọc)

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường sở tại và CSGT nhanh chóng đã tiếp cận khuyên nhủ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, người phụ nữ vẫn tiếp tục đứng tại vị trí trên, chửi bới bất cứ ai đến gần và đòi tự tử.

Hà Nội: Người phụ nữ trung tuổi trèo qua thành cầu Chương Dương khiến người dân xúm lại xem, giao thông ùn tắc - Ảnh 3.

Lục lượng chức năng đã có mặt để thuyết phục

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ và liên hệ với người thân đến hiện trường. Có mặt tại nơi người phụ nữ đòi tự tử, trong vòng nhiều giờ người thân khuyên nhủ không thành khiến giao thông tắc nghẽn.

Hà Nội: Người phụ nữ trung tuổi trèo qua thành cầu Chương Dương khiến người dân xúm lại xem, giao thông ùn tắc - Ảnh 4.

Sự việc khiến giao thông tắc nghẽn.

Cuối cùng, sau hơn 2h thương thuyết không thành, lực lượng chức năng quyết định sử dụng xe cứu hộ, đu dây ra giữ chặt người phụ nữ từ phía ngoài lan can đưa về CAP Bồ Đề.

Đến khoảng 17h22, lực lượng cứu hộ gồm CS PCCC, CSGT, CS 113, tổ bảo vệ cầu đã giải cứu thành công người phụ nữ này.

Hà Nội: Người phụ nữ trung tuổi trèo qua thành cầu Chương Dương khiến người dân xúm lại xem, giao thông ùn tắc - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng quyết định sử dụng xe cứu hộ, đu dây ra giữ chặt người phụ nữ từ phía ngoài lan can đưa về CAP Bồ Đề.

Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là N.T. (52 tuổi ở ngõ Dân Chủ, Khâm Thiên, Đống Đa). Do bực tức chuyện chồng bỏ nhà đi chơi trong lúc bố ốm, phải chăm lo bố chồng ốm, bà T. đã uất ức lên cầu trèo qua lan can gây áp lực với gia đình.

Hiện CAP phường Bồ Đề, Long Biên đang tạm giữ bà T. để khuyên nhủ.

Chia sẻ