Hà Nội: Nam thanh niên vác dao bầu đi cướp tài sản của phụ nữ

Minh Khôi,
Chia sẻ

Lợi dụng những đoạn đường vắng vẻ, Đàm Đức Siêu Anh kết hợp với Đinh Anh Quân cùng một số đối tượng khác mang dao bầu đi đe dọa, chặn xe nhằm cướp tài sản của những người phụ nữ đi đường.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Đàm Đức Trần Siêu Anh (19 tuổi, ở phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Anh Quân (17 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an cho biết, thời gian qua trên địa bàn quận Long Biên và Đống Đa liên tiếp xảy ra các vụ án đối tượng sử dụng dao, kiếm đe dọa người đi đường vào ban đêm để cướp tài sản. Qua công tác nắm bắt tình hình, ngày 6/8, PC45 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xác lập chuyên án đấu tranh ổ nhóm cướp tài sản nói trên.

Ngày 8/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội PC45 phối hợp với Công an quận Long Biên bắt giữ Đàm Đức Trần Siêu Anh và Đinh Anh Quân. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản.

2
2
3
3

Hai trong số các đối tượng đã bị bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 31/7, Siêu Anh cùng đối tượng tên An (chưa rõ lai lịch) đi xe máy Honda Airblade màu trắng không lắp biển kiểm soát từ quận Đống Đa sang Trung tâm thương mại AEON Long Biên để cướp tài sản. Đến 0h40 cùng ngày, chúng phát hiện chị Đinh Mỹ H. (ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy Yamaha Noza mang biển kiểm soát 29N1-350.xx đi trên đường Đàm Quang Trung hướng về QL5.

Ngay lập tức, các đối tượng bám theo nạn nhân. Đến đường Chu Huy Mẫn (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) thì chúng vượt lên chặn đầu xe chị H. khiến nạn nhân ngã ra đường. Siêu Anh xuống xe rút dao bầu đe dọa, cướp xe của nạn nhân rồi cả 2 tẩu thoát.

1
1
4
4
5
5

Tang vật của vụ cướp.

Trên đường bỏ chạy, Siêu Anh dừng lại mở cốp xe nạn nhân thì phát hiện 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại Iphone 7 và 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Đinh Mỹ H. Siêu Anh lấy điện thoại còn túi và giấy tờ vứt lại bên đường. Chiếc điện thoại được chúng mang đi bán với giá 3,5 triệu đồng, còn chiếc xe của nạn nhân bán với giá 3 triệu. Toàn bộ số tiền bán xe máy và chiếc điện thoại cướp được Siêu Anh tiêu hết mà không chia cho An.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 1h ngày 6/8, Quân tiếp tục điều khiển xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát 29Y7-3245 chở Siêu Anh sang Trung tâm thương mại AEON cướp tài sản. Đến 2h cùng ngày, chúng phát hiện chị Bùi Thị Xuân T. (ở Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) điều khiển xe Honda Wave màu đỏ mang biển kiểm soát 16L1-60xx đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy về Vincom Long Biên.

Nhắm được "con mồi", hai đối tượng bám theo đến cầu vượt Vĩnh Tuy - QL5 thì vượt lên chặn đầu làm xe chị T. ngã ra đường. Siêu Anh nhảy xuống rút dao bầu ra đe dọa rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, chúng lục tài sản là một chiếc túi xách treo bên hông xe, lấy được một chiếc điện thoại Samsung J7 cùng 200.000 đồng tiền mặt cùng đăng ký xe, còn túi xách thì vứt lại bên đường.

Khoảng 3h sáng cùng ngày, Siêu Anh gọi điện bán chiếc xe trên cho Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ở TT Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa). Nghi ngờ chiếc xe trên do Siêu Anh vi phạm pháp luật mà có nên Tuấn Anh bảo vứt bỏ đăng ký xe đi và đồng ý mua xe không cần giấy tờ với giá 1,8 triệu. Sáng cùng ngày, Quân chở Siêu Anh đi bán chiếc điện thoại Samsung J7 cho Đỗ Văn Hải (ở Trần Quý Cáp, quận Đống đa) được 2 triệu đồng.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, 2 tên cướp thừa nhận đã đã gây ra 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận Đống Đa.

Chia sẻ