Hà Nội: Nam thanh niên đánh nhân tình bất tỉnh, vợ can ngăn và đưa đi viện cấp cứu

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một nam thanh niên đã đánh nhân tình ngất xỉu ngay trên phố mà chưa rõ lí do. Cô vợ vì sợ chồng gây ra án mạng nên nhảy vào can ngăn và đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Khoảng 10 giờ ngày 20/7, trước số nhà 620 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra một vụ việc mâu thuẫn giữa 1 nam thanh niên và 1 cô gái. Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn đã khiến nam thanh niên này đánh cô gái bất tỉnh. Cô vợ của nam thanh niên này lúc đầu không can ngăn nhưng sau đó đã phải khóc lóc xin chồng dừng tay và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

đánh ghen

đánh ghen
Sự việc được người dân ghi lại (nguồn facebook).

Chiều cùng ngày, tại số nhà 620 Phố Minh Khai, trao đổi với chúng tôi, chị Hà - bán gas cạnh số nhà 620 cho biết: "Khoảng 10 giờ trưa thì xảy ra sự việc, lúc đó nam thanh niên này có mâu thuẫn với cô gái nên đã liên tục túm tóc, đấm đá ngay dưới cửa hàng quần áo. Không chỉ thế, khi nạn nhân phải chịu trận quá đau liền chạy sang đối diện đường để thoát thân nhưng nam thanh niên này vẫn đuổi theo tiếp tục đánh".

đánh ghen

đánh ghen
Hiện trường nơi xảy ra vụ mâu thuẫn lúc 10 giờ trưa nay.

"Sau khi chạy sang đường, nam thanh niên này tiếp tục lôi cô gái về trước số nhà 620 đánh tiếp, hậu quả khiến cô gái quá đau đớn nên đã bị ngất. Lúc này nhiều người la hét và tôi có nói với người phụ nữ (sau đó xác định là vợ của nam thanh niên) là sao lại để bạn bị đánh thế, không can ngăn à? Sau đó nạn nhân bị ngất thì cô vợ mới khóc lóc van xin chồng đừng đánh nữa và gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu", chị Hà cho biết thêm.

đánh ghen
Cô gái bị đòn nên đã chạy sang bên đường nhưng nam thanh niên vẫn cố đuổi theo túm lại đánh tiếp.

Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Theo một cán bộ công an phường Vĩnh Tuy cho biết, nam thanh niên được xác định sinh năm 1987, còn cô gái bị đánh sinh năm 1983. Hai người này được xác định có quan hệ tình cảm với nhau nhưng do mâu thuẫn nên dẫn đến sự việc đánh nhau.

Ngay sau đó, bị hại không yêu cầu truy cứu, làm rõ nên sau khi lấy lời khai cơ quan công an đã cho nam thanh niên này về.
Chia sẻ