Hà Nội: Nam thanh niên bị rách tay đi khám bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo

Nhật Minh,
Chia sẻ

Xác nhận với PV, lãnh đạo Bệnh viện Thạch Thất, Hà Nội cho biết có trường hợp bệnh nhân trên, nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn trong lúc đánh máy.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền một tờ phiếu chỉ định dịch vụ của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho bệnh nhân Đào Xuân L. (34 tuổi ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) với nội dung "khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10cm. Nơi thực hiện, Phòng thủ thuật khoa sản".

Hà Nội: Nam thanh niên bị rách tay đi khám bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo - Ảnh 1.

Thông tin chia sẻ của bệnh nhân trên mạng xã hội

Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người quan tâm và khiến người trong cuộc ngõ ngàng.

Liên quan đến thông tin trên, ngày 30/10, trao đổi với PV, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện cho biết, đó chỉ là sự "nhầm lẫn" khi đánh máy của nhân viên..

Ông Kiên cho biết: "Ngay sau đó bác sĩ khám đã đọc và phát hiện ra lỗi sai, yêu cầu nhân viên điều dưỡng thu lại phiếu và in lại phiếu khác với nội dung chính xác. Hơn nữa, thời điểm đó, thông tin cũng đã được giải thích với bệnh nhân nhưng không biết vì sao phiếu chỉ định sai vẫn được đưa lên mạng xã hội", ông Kiên cho biết.

Hà Nội: Nam thanh niên bị rách tay đi khám bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo - Ảnh 2.

Bệnh nhân bị rách tay

Hà Nội: Nam thanh niên bị rách tay đi khám bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo - Ảnh 3.

Bác sĩ chỉ định khâu vết thương âm hộ, âm đạo

Vị lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cũng khẳng định lại, lỗi hoàn toàn do nhân viên điều dưỡng đánh máy sai chứ không phải bác sĩ khám bệnh và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân và chuyên môn của bác sĩ.

Chia sẻ