Hà Nội: Mưa to, nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân chật vật đi làm đầu tuần

Minh Ngọc-Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng 22/8, Thủ đô Hà Nội mưa to trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Nhiều người phải chật vật mới đến được sở làm trong ngày đầu tuần.

Cơn mưa lớn sáng 22/8 không chỉ gây ngập úng tại một số tuyến đường mà còn khiến giao thông tại Hà Nội bị tê liệt một số nơi. Nhiều người dân chật vật di chuyển đến chỗ làm. Trong ngày đầu tuần, ai cũng vội vã càng khiến giao thông trở nên ùn ứ. Khổ sở nhất là nhiều người đến được chỗ làm thì ướt hết quần áo vì chật vật chạy xe qua những con đường ngập.


Clip phố Thịnh Liệt biến thành sông.


tắc đường
Ghi nhận tại hầm chui Trung Hòa hướng từ Đại Lộ Thăng Long về Trung tâm Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng từ lúc 7 giờ 30 phút đến gần 9 giờ (ảnh Lê Bảo).

tắc đường
Các phương tiện ô tô, xe máy phải đứng chôn chân nhiều phút đồng hồ dưới hầm
 (ảnh Lê Bảo).

tắc đường
Trong hầm các phương tiện di chuyển nhích từng mét một
 (ảnh Lê Bảo).

tắc đường
Phương tiện ô tô nối đuôi nhau chui qua cửa hầm
 (ảnh Lê Bảo).

tắc đường
Người dân cho biết khu vực này ít khi bị ùn tắc kinh hoàng như sáng nay (ảnh Lê Bảo).

mưa

phim ngập

kinh
Nước ngập vào buổi sáng khiến nhiều người khổ sở đến chỗ làm (ảnh: Thế Long).

lũ lụt
Nhiều đoạn đường ngập khiến người dân phải tìm đường khác để đi (ảnh:Thế Long).

ngập
Phố Thịnh Liệt quận Hoàng Mai không mấy khi ngập thì nay cũng chìm trong nước (ảnh Thế Long).

 Hà Nội: Mưa diện rộng, đề phòng gió giật

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, một vùng mây đối lưu từ phía đông nam di chuyển về phía TP Hà Nội đã gây ra mưa rào, có thể có dông cho khu vực các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai... sau đó sẽ lan sang các quận nội thành khác.

Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh. Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 mét. Biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.



Chia sẻ