Hà Nội: Mưa rét kéo dài, thị trường áo mưa sôi động, tăng giá

Bài và ảnh: Nhã Đan,
Chia sẻ

Những cơn mưa phùn dài ngày thậm chí có lúc mưa to như hiện nay khiến áo mưa trở thành mặt hàng được tiêu thụ rất nhiều. Năm nay, các doanh nghiệp, nhà xưởng sản xuất tung ra nhiều chủng loại áo mưa trên thị trường.

Mưa phùn kéo dài, thị trường áo mưa sôi động

Dọc các con đường lớn như Hàng Bông, Hàng Khay, Nguyễn Du, Phố Huế... trong các siêu thị, chợ lớn, áo mưa được treo thành từng dãy trên các sào, sạp bán, những túi áo mưa du lịch từ mỏng tới dày, rẻ tới đắt được xâu thành chuỗi dài, sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Mưa rét kéo dài, thị trường áo mưa sôi động, tăng giá 1
Những cơn mưa phùn dài ngày thậm chí có lúc mưa to như hiện nay khiến áo mưa trở thành mặt hàng được tiêu thụ rất nhiều. Năm nay, các doanh nghiệp, nhà xưởng sản xuất tung ra nhiều chủng loại áo mưa trên thị trường.

Sản phẩm áo mưa rất phong phú và đa dạng từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Nhiều thương hiệu áo mưa đi cùng với chất liệu làm nên chúng được nhiều người tiêu dùng khá quan tâm như: nilon mỏng, vải nhựa PE, nhựa xốp, vải nhựa trong màu neon, chấm bi, hoa…

Không chỉ dừng lại với công dụng đi mưa, áo đi mưa còn được những nhà thiết kế biến tấu thành những bộ trang phục hợp thời trang. Cùng với các kiểu áo mưa thông dụng như áo cánh dơi, áo ống, áo 2 đầu dành cho hai người, áo mưa còn có nhiều loại thời trang hơn như dạng măng tô. 

Tùy kiểu dáng và chất liệu vải nhựa, các loại áo đi mưa năm nay có giá dao động từ 10.000đồng/chiếc (áo mưa du lịch hay áo siêu mỏng) cho đến trên dưới 300.000đ/áo hoặc bộ. 

Nhìn chung kiểu dáng áo mưa năm nay phổ biến nhất vẫn là những chiếc áo cổ rùa mà bất cứ đối tượng nào cũng có thể sử dụng. Có 3 loại áo mưa mà nhiều người thường chọn mua là áo mưa cánh dơi, bộ quần áo mưa, áo mưa đôi. 

Chỉ với 5.000 – 10.000 đồng, người đi đường đã có thể mua nhanh được một chiếc áo mưa mỏng ngay bên lề đường để đối phó với những cơn mưa bất chợt. Tuy nhiên, ai cũng biết, tiền nào của nấy, những chiếc áo mưa quá mỏng, dễ bị rách này không thể tồn tại trong những cơn mưa to với khoảng thời gian đủ dài, kèm theo gió, vì thế, dù mặc áo mưa nhưng người sử dụng vẫn có thể bị ướt từ đầu đến chân. Thế nên đó chính là nguyên nhân thời gian gần đây người tiêu dùng thờ ơ với loại áo mưa đó. 

Hà Nội: Mưa rét kéo dài, thị trường áo mưa sôi động, tăng giá 2

Cô Hiền – tiểu thương bán áo mưa trên phố  Huế cho biết: “Năm nay, xu hướng người tiêu dùng hay tìm tới là những chiếc áo mưa có chất dày dặn, màu sắc trẻ trung, tươi sáng. Giá dao động từ 110.000 đồng/chiếc. Không như trước đây, năm nay khách hàng rất quan tâm tới yếu tố thẩm mỹ, cả về kiểu dáng lẫn màu sắc và chất liệu. Đầu mùa mưa năm nay, chúng tôi tiếp nhận đa số là các đơn đặt hàng cho loại áo mưa siêu nhẹ, siêu mỏng và không thấm nước làm bằng chất liệu vải và nhựa. Những loại áo mưa du lịch mong manh ít người mua dù giá rẻ bởi áo đó chỉ mặc 1, 2 lần là đã rách”.

Chị Phượng – người tiêu dùng sống trên phố Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Cùng một chiếc áo mưa mỏng, mấy năm trước chỉ có 1000 đồng/chiếc nhưng giờ đắt gấp 10 lần. Lâu lâu mình mới đi mua áo mưa, mình giật mình với giá áo mưa như hiện nay. Cái nào cũng tăng giá, chiếc nào chất tốt, dày dặn thì toàn hơn trăm bạc”.

Hà Nội: Mưa rét kéo dài, thị trường áo mưa sôi động, tăng giá 3
Ai cũng biết, tiền nào của nấy, những chiếc áo mưa quá mỏng, dễ bị rách này không thể tồn tại trong những cơn mưa to với khoảng thời gian đủ dài, kèm theo gió (Ảnh minh họa)

Lý giải cho điều này, chị Bình – người bán áo mưa trên phố Huế cho biết: “Ai lâu lâu mới mua áo mưa chắc chắn sẽ không khỏi giật mình. Thực ra giá nguyên liệu (vải nhựa cao cấp hay vải nhựa tái sinh) đều tăng 20 – 50% cách đây đã một thời gian rồi”. 

Nhằm lôi cuốn sự chú ý của người tiêu dùng nhỏ tuổi, nhiều sạp kinh doanh áo mưa trẻ em đã tung ra thị trường thêm loại áo mưa bộ và áo mưa cánh dơi có in hình hoạt hình mà các em nhỏ yêu thích như Ben10, Tom and Jerry, Oggy với đầy đủ màu sắc, giá từ 40.000 đồng/chiếc. 

Mặc vội bộ đồ mưa vừa mới mua vào người, chị Thu Giang - một khách hàng - nói: “Tôi đi làm cách nhà hơn 10km, trước còn tiết kiệm mua mấy chiếc áo tiện lợi mỏng, nhưng chỉ dùng được 1 lần là rách. Thế nên lần này tôi quyết định mua chiếc áo dày dặn tuy gần 200.000 đồng”.

Hà Nội: Mưa rét kéo dài, thị trường áo mưa sôi động, tăng giá 4

Cụ thế giá áo mưa như sau: Áo mưa dành cho người lớn 2 đầu, chất dày dặn, đủ màu sắc, vải nhựa mỏng, bền, giá 180.000 đồng/chiếc.

Áo mưa trong suốt 190.000 đồng/chiếc

Áo mưa cánh dơi siêu nhẹ 70.000 đồng/chiếc

Áo mưa măng tô giá 120.000 đồng/chiếc

Bộ quần áo mưa cho người lớn 280.000 đồng/bộ

Áo mưa bạt 90.000 đồng/chiếc

Quần áo mưa 2 lớp, chống lạnh giá 300.000 đồng/bộ

Áo mưa cánh dơi trẻ em từ 40.000 đồng/chiếc

Bộ quần áo mưa trẻ em giá từ 120.000 đồng/bộ

Lời khuyên khi chọn mua áo mưa

Thời tiết Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay đang trong mùa mưa. Vì vậy, việc chọn lựa một chiếc áo mưa phù hợp với bản thân mình là điều mà nhiều người coi trọng, đặc biệt là những khi tham gia giao thông.

Áo mưa giá rẻ đi cùng với chất lượng không cao bởi chính những loại vải nilon dùng để chế tạo nên loại áo mưa này thường mỏng, dễ rách, điều đó ai cũng biết, ngoài ra, việc thiết kế áo mưa mỏng, ôm sát vào người sẽ khiến người dùng dễ bị dính nước mưa khi tham gia giao thông. Tóm lại, loại áo mỏng, áo mưa tiện lợi, giá rẻ chỉ có thể phù hợp với thời tiết mưa nhỏ.

Để việc đối phó với những cơn mưa, mặc áo mưa được hiệu quả, người tiêu dùng nên chọn mua loại áo dày dặn, của hãng sản xuất có uy tín, áo mưa thiết kế có khe hở để cho gương chui qua. 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại áo mưa dày được làm bằng chất liệu nhựa dẻo hay những chiếc áo mưa siêu nhẹ, không bám bùn, bám mùi, bám nước và chỉ cần giũ qua một lần là sạch. Với những chiếc áo mưa có chất lượng, vải bền, kích thước đúng tiêu chuẩn, người tiêu dùng không còn phải lo ngại vấn đề mưa to gió lớn, đảm bảo độ an toàn tối đa khi bạn lái xe.
Chia sẻ