Hà Nội: Mưa gió ầm ầm do ảnh hưởng bão, trường mầm non đóng cửa cho trẻ về sớm

Bảo Hòa - Minh Anh,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội có mưa to và gió lớn khiến nhiều bậc phụ huynh phải bỏ việc để đến trường đón con tránh bão.

Trường mầm non đóng cửa cho trẻ về sớm

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa thông báo đến các trường trên địa bàn Thành phố, được chủ động cho học sinh nghỉ học chiều 19/8. Theo đó, thông báo nêu rõ, chiều nay 19/8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và đi sâu vào đất liền. Trong thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ nội thành Hà Nội có gíó mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp7, cấp 8, mưa to đến rất to.

Trong khoảng thời gian bão ảnh hưởng đúng vào thời điểm tan tầm, trên các tuyến phố người và phương tiện giao thông rất đông, cần đề phòng ngập úng các tuyến phố thấp và gió giật mạnh làm đổ, ngã cây, các vật ven đường gây tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học chiều nay.

Nhận được thông báo trên, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, mưa to, gió lớn khiến hàng loạt cây cối bị đổ, bật gốc; nhiều tuyến đường nước ngập mênh mông; đầu giờ chiều nay, nhiều bậc phụ huynh lo lắng, nháo nhào đến đón con ở trường về nhà tránh bão.

Theo thông tin của các trường mầm non thì nhà trường có nhắc nhở phụ huynh về việc đón con nhỏ trong ngày bão, còn tất cả các giáo viên trong trường vẫn làm đúng ca của mình để đảm bảo nếu phụ huynh không đến được thì các con vẫn an toàn trong lớp học.

Chị Hương nhà tại Lê Duẩn cho biết: "Gia đình lo ngại về cơn bão nên đón cháu về sớm để đảm bảo việc đi lại an toàn".

Nhiều công ty cũng cho nhân viên nghỉ sớm để về nhà tránh bão. Chị Mai, một phụ huynh làm việc tại Thanh Xuân, cho biết vừa lúc nhận được thông báo cho nghỉ làm sớm của công ty thì nhận được điện thoại từ trường mầm non thông báo trả trẻ sớm, chị đã tranh thủ đi đón con bằng taxi và đưa về nhà ngay giờ tan tầm.

Cha mẹ nghỉ làm, đón con về sớm tránh bão

bão số 3
Rất nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm về sớm để đón con về nhà.

Cha mẹ nghỉ làm, đón con về sớm tránh bão

Cha mẹ nghỉ làm, đón con về sớm tránh bão

Cha mẹ nghỉ làm, đón con về sớm tránh bão

Cha mẹ nghỉ làm, đón con về sớm tránh bão
Trường mầm non A đường Chu Văn An cho học sinh tan học sớm.

Đường phố Hà Nội lại ngập trắng vì mưa lớn

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện bão số 3 đã vào đất liền và đang hướng vào phía các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và hướng vào phía Nam Hà Nội. Từ đầu giờ trưa đến thời điểm hiện 15h ngày 19/8, theo số liệu đo đạc tại Hà Nội thì gió đang giật cấp 6; khu vực Láng 20m/s, Sơn Tây giật cấp 6, Ba Vì gió giật cấp 6. Vùng mây lớn vẫn đang bao trùm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ. 

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cũng khuyến cáo tất cả mọi người không nên ra đường. Đặc biệt, người đi xe máy, kể cả ô tô cũng không nên lưu thông qua những cây cầu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân.


Khu vực Keangnam gió rất to khiến các phương tiện xe máy phải đỗ vào sát lề đường.

đường
Khu vực Lương Thế Vinh bị ngập.

Nhiều tuyến phố nước ngập tới nửa bánh xe. (Thực hiện: Bảo Hòa)

lũ lụt
Ngã tư Trường Trinh, Tôn Thất Tùng ngập nặng. Ảnh: Bảo Hòa

lũ lụt
Nhiều xe chết máy, khiến chủ phương tiện phải dắt bộ.

lũ lụt

lũ lụt

lũ lụt

lũ lụt
Nước ngập khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

bão số 3

bão số 3
Hàng chục km trên đường Phạm Văn Đồng bị tắc do nhiều chỗ ngập nặng. Ảnh: Thế Long

bão số 3
Xe di chuyển tạo sóng nước trên đường dập dềnh như sóng biển (Ảnh Thế Long).

Chia sẻ