Hà Nội: Lo sợ cháy nổ người dân chung cư cao cấp Hei Tower trưng băng rôn kêu cứu

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại tòa chung cư Hei Tower (Ngụy Như Kom Tum - Thanh Xuân - Hà Nội) đồng loạt treo băng rôn kêu cứu trước nguy cơ thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chung cư Hei Tower tối các ngày 28/3 và 29/3 nhiều cư dân vô cùng bất bình trước những việc làm, quyết định của chủ đầu tư (CĐT) về an toàn phòng cháy chữa cháy nên đã xuống đường kêu cứu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Hải Đăng cho biết: "Phía CĐT quá xem thường những phản ánh, kiến nghị của cư dân chúng tôi về những vướng mắc, tồn đọng trong quá trình sinh sống. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy cũng không được đảm bảo khiến chúng tôi thời gian qua luôn sống trong lo sợ".

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 1.

Hei Tower được xem là một trong những chung cư cao cấp ở khu vực nhưng xảy ra không ít lùm xùm thời gian qua.

Cũng theo nhiều cư dân cho biết, tại chung cư Hei Tower tồn tại nhiều bất cập như một cửa thoát hiểm bị chặn để phục vụ cho hoạt động của quán café trên tầng mái, một cửa khác bị tháo bỏ, hệ thống báo cháy hỏng, tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động… Dù cư dân nhiều lần ý kiến nhưng CĐT và Ban quản lý không giải quyết.

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 2.

Hàng trăm cư dân do không tìm được tiếng nói chung với CĐT nên buộc phải xuống đường kêu cứu.

"CĐT cho thuê tầng trên cùng làm quán cafe, trong khi quy định của tòa chung cư, cư dân không được phép dùng bếp gas để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì chủ quán cafe lại ngang nhiên sử dụng bếp gas để đun nấu khiến chúng tôi vô cùng bức xúc", một cư dân cho hay.

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 3.

Theo cư dân, phía CĐT đã lấn chiếm phòng sinh hoạt cộng đồng để kinh doanh.

Ngày 28/3, Ban quản trị chung cư Hei Tower đã có văn bản gửi đến CĐT và đơn vị quản lý về việc đề nghị khắc phục tồn tại về công tác PCCC.

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 4.

Các cư dân tại đây cho biết, trong tình hình an toàn về PCCC cấp bách như hiện nay cư dân yêu cầu CĐT khắc phục những tồn đọng.

Theo đó, phía Ban quản trị nêu rõ: Trước tình hình cháy nổ tại các khu chung cư có những diễn biến phức tạp, tối ngày 27/3/2018 Ban quản trị, nhân viên, đại diện một số căn hộ đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành nội quy PCCC tại tầng 26 và B1.

Tại tầng 26: 1 cửa thoát hiểm bị chặn (cửa thoát hiểm mở thông lên tầng mái); 1 cửa thoát hiểm bị tháo bỏ tại tầng kỹ thuật. Do nghi ngờ quán cafe có sử dụng bếp gas để đun nấu, Ban quản trị và đại diện cư dân đề nghị được kiểm tra phòng bếp nhưng không nhận được sự hợp tác từ quán cafe.

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 5.

Theo cư dân hoạt động của quán cafe trên tầng 26 là vi phạm trật tự, an toàn PCCC.

Tại khu vực tầng B1: Tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động; Đèn báo vàng theo chỉ dẫn hệ thống báo cháy đang bị lỗi; Nhiều đầu báo cháy tại hầu hết các tầng không hoạt động; Thiếu hệ thống đèn báo thoát hiểm ở tầng 1, tại khu vực cầu thang bộ.

Hà Nội: Chung cư cao cấp Hei Tower lo sợ cháy nổ, trưng băng rôn kêu cứu - Ảnh 6.

Nhiều cư dân cho biết chỉ mong được đối thoại với CĐT để giải quyết dứt điểm những vướng mắc đang gặp phải.

Đã rất nhiều lần cư dân ở đây muốn đối thoại với CĐT nhưng không được giải quyết. Trước tình hình cháy nổ tại các khu chung cư có những diễn biến phức tạp, người dân đã quyết định xuống đường căng băng rôn để kêu cứu.

Chung cư Hei Tower tọa lạc tại số 1 Ngụy Như Kom Tum (Phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nộ) do liên doanh Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Công ty CP đầu tư Điện lực Hà Nội làm CĐT.

Đây là tòa tháp cao 25 tầng, 2 tầng hầm, 2 tầng kỹ thuật. Từ tầng 1 đến tầng 5 là trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị. Từ tầng 6 đến tầng 25 được thiết kế các căn hộ để ở với diện tích từ 81 đến 177 m2.

Chia sẻ