Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Ngày 9/1 được xem là ngày lạnh nhất Hà Nội trong mùa đông năm nay khi nhiệt độ có lúc chỉ 9 độ C. Tiết trời giá lạnh dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 14/1 và để "đối phó" với cái rét rất nhiều người dân đã kéo đến các shop thời trang, TTTM, chợ để mua sắm đồ...

Trao đổi với chúng tôi, chị Phương Hà trú tại Cầu Giấy cho hay: "Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi vội đi mua sắm quần áo cho mình cũng như anh xã, đồ mình mua là quần áo ấm và mấy đôi tất chân để mặc cho ấm".

Không chỉ chị Phương Hà, rất nhiều chị em, người dân cũng đã tranh thủ kéo đến các TTTM lớn, shop thời trang, các tuyến phố, chợ để mua sắm đồ chống rét. Đây cũng là dịp "ăn nên làm ra" của những điểm bán hàng, ngoài chính sách giảm giá như thường lệ, nhiều shop thời trang cũng đưa ra chương trình khuyến mãi như: Mua 1 tặng 1, giảm 50% cho sản phẩm thứ 2...

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 1.

Giới trẻ, chị em phụ nữ là những đối tượng có mặt nhiều nhất tại các cửa hàng thời trang, mua sắm các loại mặt hàng phục vụ bản thân và những người thân trong gia đình.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 2.

Trong một con ngõ trên phố Hàng Bông, nhiều chị em đang lựa cho mình những đôi tất, găng tay để bảo vệ cơ thể khi ra ngoài đường. Trao đổi với chúng tôi, chị Hà - một khách hàng cho biết: "Giá mỗi đôi tất chân khá rẻ, tuy nhiên tôi không ham rẻ bởi bao giờ giá cả cũng đi đôi với chất lượng. Tôi thường chọn những đôi tất chân có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc bởi được nhiều người ưa chuộng".

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 3.

Nhiều chị em phụ nữ cũng quan tâm đối với mặt hàng thời trang dành cho trẻ em. Các loại áo giữ nhiệt, áo phao, áo da, áo béo.. cũng được bày bán rất nhiều.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 4.

Đôi vợ chồng trẻ đang lựa những chiếc quần giữ nhiệt mặc ở nhà với giá chỉ từ 100.000 đồng.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 5.

Với mặt hàng tất chân, tất tay cũng được chị em quan tâm đông đảo dịp này, theo một chủ gian hàng chia sẻ, trong ngày 9/1 đã bán được khoảng 300 đôi.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 6.

Áo lông vũ, áo dạ hay áo phao cũng tiêu thụ rất tốt dịp giá lạnh này.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 7.

Không chỉ có những shop thời trang, cửa hàng lớn mới thu hút đông đảo người dân mua sám mà những cửa hàng di động cũng được dịp đắt khách.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 8.

Rất nhiều chủ shop thời trang ở nhiều tỉnh thành cũng có mặt tại Hà Nội để "gom" hàng về bán.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 9.

Nhiều người cho biết, trong ngày hôm nay đã chi từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng để mua đồ chống rét.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 10.

Những người phụ nữ đứng tuổi thích thú với những chiếc áo phao giá chỉ từ 150.000 đồng.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 11.

Một cụ ông đang lựa mua một chiếc áo ấm màu nâu đất với giá 350.000 đồng.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 12.

Nhiều gia đình trẻ cũng tranh thủ đi mua đồ chống rét cho cả nhà.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 13.

Thậm chí có thời điểm, hàng chục người tranh nhau mua đồ tại một gian hàng.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 14.

Các con ngõ lớn nhỏ tại Hà Nội luôn đông đúc khách mua sắm trong dịp này.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu đông: Chị em ùn ùn kéo đi mua găng tay, khăn, áo chống rét - Ảnh 15.

Dự báo, trong ít ngày tới nhiệt độ sẽ còn hạ xuống nên lượng người kéo đi mua sắm đồ chống rét sẽ tiếp tục tăng lên.

Chia sẻ