Hà Nội: Lại xuất hiện người bán tăm dạo 500 nghìn đồng/gói ở Bờ Hồ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong quá trình nhặt rác quanh Bờ Hồ, bà Trần Thị Nâm (67 tuổi) đã cùng một số nam thanh niên bắt giữ thiếu nữ bán tăm dạo khi nghi ngờ cô gái này bán mỗi gói tăm từ 50 - 500 nghìn đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook bất ngờ đăng tải đoạn video và những hình ảnh về việc nhiều nam thanh niên cùng bà lão nhặt rác tại Bờ Hồ đã bắt giữ đồng thời bàn giao 1 thiếu nữ bán tăm dạo với giá cao.

Theo đó, chiều ngày 6/9 trong khi nhặt rác tại Bờ Hồ, bà Trần Thị Nâm làm nghề nhặt rác đã phát hiện thiếu nữ bán tăm dạo quanh khu vực. Chính vì vậy, ngay sau khi phát hiện sự việc thiếu nữ này có hành vi bán tăm từ thiện dạo với giá cao nên đã bí mật theo dõi. Ngay sau khi theo dõi, do nghi ngờ thiếu nữ này có hành vi lừa đảo một nhóm người nên bà Nâm đã truy hô đồng thời bắt giữ thiếu nữ bàn giao cho Công an phường Tràng Tiền.

Hà Nội: Lại xuất hiện người bán tăm dạo 500 nghìn đồng/gói ở Bờ Hồ - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Nậm cùng nhiều nam thanh niên bắt giữ 2 cô gái bán tăm (ảnh cắt từ video).

Đoạn video và câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng hành động của bà Nâm rất đáng khen ngợi bởi rất nhiều đối tượng bán tăm từ thiện tại các bến xe, bến tàu, điểm vui chơi giải trí đã lợi dụng để bán với giá cao cắt cổ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Quân - người bắt giữ nhóm người trên cùng bà Nâm cho biết: "Khoảng 15h chiều 6/9, tôi chạy thể dục quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bắt gặp nhóm người trên đang lừa tiền của 1 cô bé nên đã gọi điện cho mấy người bạn ra bắt. Tuy nhiên do nhóm bạn bận không ra được nên tôi chạy lên chỗ vòi phun nước bảo cô Nậm đi bắt cùng. Khi vừa thấy mình và cô Nậm, nhóm đối tượng trên đã tản ra bỏ chạy, tôi chỉ kịp tóm tay giữ lại hai cô gái trẻ"

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 7/9, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm – Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều qua (6/9). Vào thời điểm đó, 2 cô gái trẻ có mang tăm đến khu vực trên định bán cho người dân và du khách qua bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn ngay tháp Hòa Phong.

Lúc này, bà Trần Thị Nậm đi qua nhận ra nên đã giữ hai cô gái này lại. Trước đó, bà Nậm từng bắt giữ một trong hai cô gái này đưa về trụ sở công an phường Tràng Tiền.

"Một trong 2 cô gái trước có hành vi lừa bán tăm với giá cao đã bị cơ quan công an phường Tràng Tiền xử phạt hành chính một lần. Người này quê ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm qua, họ mới đến đây có mang theo tăm nhưng chưa lừa bán được cho ai nên ngay sau khi đưa về phường công an lấy lời khai đồng thời yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm. Đến tối qua sau khi lấy lời khai xong cơ quan công an đã cho hai người này ra về", vị lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền thông tin.

Được biết, bà Nậm đã từng bắt giữ đồng thời vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng bán tăm dạo lừa đảo khách du lịch, sinh viên, học sinh hơn 1 năm qua tại khu vực Bờ Hồ.

Chia sẻ