Hà Nội: Hành khách vạ vật ở bến xe Mỹ Đình vì không bắt được xe về quê nghỉ Tết dương lịch

Lê Bảo,
Chia sẻ

Các nhà xe chạy các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An... đồng loạt không bắt khách.

Sáng và trưa ngày 30/12/2016, hàng trăm xe khách tại bến xe Mỹ Đình bất ngờ không đón khách mặc dù hôm nay và ngày mai là thời gian cao điểm người dân về quê đón Tết dương lịch. Nguyên nhân là các nhà xe muốn phản đối thông báo của sở GTVT Hà Nội muốn điều chuyển một số xe khách đi nơi khác.

Những hành khách về các tỉnh như: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... rất lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện một nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Nam Định cho biết: "Chúng tôi đang có rất nhiều khách quen tại đây, việc điều chuyển khỏi chúng tôi từ ngày 2/1/2017 sẽ xáo trộn rất nhiều đến việc kinh doanh của chúng tôi".

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 1.

Sáng và trưa ngày 30/12 là thời điểm hàng vạn người đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô về quê ăn Tết dương lịch. Tuy nhiên, khi ra bến xe, hàng nghìn người vô cùng bất ngờ khi các nhà xe đồng loạt không bắt khách.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Minh Hằng trú tại Nam Định cho biết: "Tôi ra bến xe sớm từ lúc 7 giờ nhưng đến 9 giờ chưa bắt được xe vì các nhà xe không chạy".

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 3.

Một nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Giao Thủy (Nam Định) đóng kín cửa mặc dù có hàng chục khách đứng đợi.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 4.

Ai cũng lo ngại trước việc trên, nhiều người phải bắt xe ôm, taxi ra bến Giáp Bát, Nước Ngầm để bắt xe.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 5.

Các xe vẫn vào và xuất bến nhưng tuyệt nhiên không đón khách.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 6.

Một nhà xe khác xuất bến nhưng không bắt bất cứ hành khách nào.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 7.

Cũng trong sáng và trưa cùng ngày, lực lượng Công an, thanh tra giao thông, bảo vệ bến xe được tăng cường.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 8.

Rất nhiều nhà xe đã có những hành động phản đối kịch liệt trước quyết định buộc phải điều chuyển sang bến khác.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 9.

Người dân lo lắng bởi các nhà xe đồng loạt đình công trong bến xe.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 10.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 11.

Sự có mặt của các phóng viên đến ghi nhận, các nhà xe đồng loạt kéo đến phản ánh bức xúc của mình.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 12.

Đến trưa, bến xe Mỹ Đình vẫn có nhiều nhà xe đình công.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 13.

Thanh tra giao thông điều tiết giao thông để những tuyến không bị điều chuyển bến ra khỏi bến xe.

Người dân thấp thỏm không về quê được vì hàng trăm xe khách tại bến Mỹ Đình đồng loạt đình công - Ảnh 14.

Đầu ra bến Mỹ Đình tắc nghẽn vì những nhà xe trong danh sách bị điều chuyển bến chặn lại.

Trước đó, ngày 22/12, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô tại Hà Nội. Việc sắp xếp, điều chuyển sẽ bắt đầu thực hiện từ 2/1/2017.

Theo đó, điều chuyển các tuyến xe khách của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm.

Điều chuyển các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Điều chuyển tuyến của các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kom Tum, Sơn La, Thanh Hóa, (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo hướng Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Điều chuyển các tuyến của tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển về bến xe Giáp Bát.

Điều chuyển các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, nước Ngầm, Sơn Tây chuyển về bến xe Gia Lâm.

Thời gian thực hiện, sắp xếp, điều chuyển từ ngày 2/1/2017. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành có liên quan thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải có luồng tuyến thuộc diện điều chuyển và bến xe có trụ sở đặt trên địa bàn biết về chủ trương, thời gian thực hiện.

Chia sẻ