Hà Nội: Hàng loạt cây xà cừ mới trồng trên đường Nguyễn Xiển bị chết khô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dọc đường Nguyễn Xiển rất nhiều cây xà cừ mới trồng nhưng đã xảy ra tình trạng cây chết khô.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yên (giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Thanh Trì - Hà Nội) xuất hiện tình trạng hàng loạt cây xanh, được xác định là cây xà cừ mới trồng bị chết khô.

cây chết
Dọc đường Nguyễn Xiển, cách đây chừng 2-3 tháng một đơn vị đã cho trồng dặm hàng loạt cây xà cừ mới. Tuy nhiên, sau khi trồng xong đã xảy ra hiện tượng cây bị chết hàng loạt.

cây chết
Cây chết nhiều đến mức cả đoạn đường dài không thấy bóng lá xanh nào, trên cây toàn củi khô. Nhiều người dân cho rằng đơn vị trồng cây chỉ trồng cho xong, cho có chứ không có biện pháp chăm sóc, bảo vệ.

cây chết
Cạnh một tòa chung cư đang hoàn thiện, những cây xà cừ cao lớn khi được trồng xuống cũng bị chết khô dù trước đó đã được cố định bởi những chiếc cọc gỗ. 
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Mai - người bán hàng tại đường Nguyễn Xiển cho biết: "Có cây thì họ trồng xuống không thấy mọc lá, có cây ra lá được vài ngày là chết".

cây chết
"Nếu họ chăm sóc cẩn thận hoặc trồng cẩn thận hơn có lẽ những cây xà cừ này không bị chết khô như thế này", chị Mai cho biết thêm.

cây chết
Hay như cây xà cừ này cạnh trường ĐH Thăng Long cũng bị chết khô, trơ cành.

cây chết
Đoạn này có đến 4 cây bị chết khô nằm cạnh nhau.

cây chết
Cây bị chết nên lớp vỏ nứt toác.

cây chết
"Không chỉ lãng phí về tiền bạc, ngân sách mà còn khiến con đường trở nên nhếch nhác hơn bởi dãy cây chết khô đã xuất hiện lâu rồi nhưng chưa thấy ai trồng thay thế cả", bác Nguyễn Văn Bình trú tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ cho hay.

cây chết
Được biết, đoạn đường này không do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý, trồng cây.
Chia sẻ